OLET có thể khiến màn hình OLED bị lãng quên

Người tiêu dùng vẫn đang chờ đợi sự xuất hiện của các dòng vô tuyến OLED (điốt phát quang hữu cơ) cỡ lớn. Tuy nhiên, màn hình OLED kích thước 11 inch có giá thành khó chấp nhận và nay sự xuất hiện của bóng bán dẫn phát quang hữu cơ (OLET) có thể khiến người ta lãng quên OLED.

Chuyên gia nghiên cứu công nghệ Michele Muccini ở Viện vật liệu cấu trúc nano vừa khẳng định rằng OLET hiệu quả hơn từ 2 đến 100 lần so với OLED.

OLET có kết cấu gồm ba lớp vật liệu, dưới cùng là lớp vật liệu tích điện, ở giữa là lớp vật liệu phát ra các photon khi bị lớp vật liệu dưới cùng kích thích và trên cùng là lớp vật liệu chỉ cho những hình ảnh có chọn lọc đi qua. Cả ba lớp vật liệu này chỉ dày 62 nanomét.

Việc chia thành các lớp vật liệu và chuyển động theo chiều ngang của dòng điện giúp OLET có hiệu suất cao và được xem là có thể sử dụng không chỉ làm màn hình thế hệ mới mà còn có thể sử dụng các các kết nối quang học trên chip.

Tuy nhiên, chúng ta vẫn phải chờ xem sự xuất hiện của vô tuyến độ nét cao (HDTV) OLET.

Thứ Hai, 10/05/2010 09:45
31 👨 302
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Tổng hợp