New York đâm đơn kiện Sprint vì tội gian lận thuế

Hôm 19/4, chính quyền New York đã đâm đơn kiện hãng viễn thông Sprint Nextel Corp, nhằm đòi nhà mạng này phải nộp hơn 300 triệu USD vì tội gian lận thuế.

New York đâm đơn kiện Sprint vì tội gian lận thuế

Được biết, Tổng chưởng lý Eric Schneiderman của New York đã gửi đơn kiện lên Tòa án tối cao bang, với cáo buộc Sprint đã cố tình gian lận để không phải trả hơn 100 triệu USD tiền thuế trong vòng 7 năm qua.

Đơn kiện trên có thể yêu cầu phía bị đơn phải nộp gấp 3 lần số tiền mà họ đã cố tình “lờ” đi trước đó.

Kể từ hồi năm 2002, New York đã yêu cầu các hãng viễn thông phải thu thập và trả thuế tiêu thụ cho dịch vụ di động của họ.

Ông Schneiderman vạch trần rằng Sprint đã trả thiếu tiền thuế, đồng thời nộp các hồ sơ không chính xác để qua mắt nhà chức trách kể từ năm 2005.

Những hành động sai trái nói trên của nhà mạng lớn thứ 3 nước Mỹ là nhằm tiết kiệm chi phí để giảm giá dịch vụ và nâng cao sức cạnh tranh của họ trên thị trường.

Thứ Sáu, 20/04/2012 14:05
31 👨 56
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Tổng hợp