Cơ quan Hải quan và Biên phòng Mỹ (CBP) vừa ban hành hướng dẫn mới miễn áp dụng thuế quan đối với nhiều mặt hàng công nghệ, mang đến cái thở phào đối với cả người tiêu dùng lẫn doanh nghiệp. Theo đó, các sản phẩm như điện thoại thông minh, máy tính và chip bán dẫn nhập khẩu vào Mỹ sẽ không phải chịu mức thuế cao.
Cách đây một tuần, chính quyền Tổng thống Donald Trump đã áp mức thuế 145% đối với hàng hóa công nghệ từ Trung Quốc - nhà sản xuất thiết bị điện tử lớn nhất thế giới. Nếu không có quyết định miễn thuế mới nêu trên, các công ty Mỹ phụ thuộc vào chuỗi cung ứng Trung Quốc sẽ buộc phải chuyển chi phí tăng thêm cho người tiêu dùng hoặc chấp nhận giảm mạnh biên lợi nhuận.
Danh sách miễn thuế còn bao gồm nhiều linh kiện và thiết bị điện tử khác như: chất bán dẫn, tế bào quang điện, màn hình TV phẳng, ổ flash, thẻ nhớ và ổ lưu trữ (theo CNBC). Chính sách mới có hiệu lực áp dụng cho các lô hàng đã xuất kho từ ngày 5/4/2025.
Đáp trả động thái tăng thuế của Mỹ, Trung Quốc cũng nâng mức thuế đối với hàng hóa sản xuất tại Mỹ lên 125% mà không có bất kỳ ngoại lệ nào. Hiện chưa rõ liệu Bắc Kinh có cân nhắc miễn thuế cho một số mặt hàng Mỹ cụ thể sau khi Washington công bố danh sách miễn thuế dài cho thiết bị điện tử.
Cuộc chiến thuế quan Mỹ-Trung có thể gây tác động nghiêm trọng tới cả người tiêu dùng lẫn doanh nghiệp. Người Mỹ đã phải đối mặt với nguy cơ trả giá cao hơn cho các thiết bị điện tử, trong khi các hãng công nghệ mất lợi thế về chi phí sản xuất thấp tại Trung Quốc để duy trì giá cạnh tranh.
Ngoài Trung Quốc, một số cường quốc sản xuất điện tử khác như Việt Nam, Ấn Độ và Brazil cũng bị áp thuế. Cụ thể, Việt Nam - nơi sản xuất phần lớn sản phẩm Samsung và Apple - chịu mức thuế 46%. Ấn Độ - trung tâm sản xuất mới của Apple - cũng bị áp thuế 27%.
Việc miễn trừ thuế đối ứng được xem là tín hiệu tích cực cho các hãng công nghệ lớn như Apple, vốn sản xuất hơn 80% sản phẩm tại Trung Quốc. Trong tuần vừa qua, vốn hoá Apple có lúc đã bốc hơi 640 tỷ USD vì đòn thuế của ông Trump.