Ngày này 8 năm trước Microsoft khai tử một trong những phiên bản Windows Server thành công nhất

Ngày này 8 năm trước Microsoft, đã chính thức ngừng hỗ trợ một trong những phiên bản Windows Server có ảnh hưởng và thành công nhất trong lịch sử: Windows Server 2003

Trên thực tế, Microsoft đã kết thúc gói Hỗ trợ Chính (Mainstream Support) của Windows Server 2003 vào ngày 13 tháng 7 năm 2010. Nhưng phải đến ngày 14 tháng 7 năm 2015, gói Hỗ trợ Mở rộng (Extended Support) mới chính thức kết thúc. Điều này đồng nghĩa với việc hệ điều hành đã hoàn toàn bị khai tử, không còn nhận được bất cứ bản cập nhật bảo mật, hỗ trợ kỹ thuật hoặc cập nhật phần mềm nào nữa.

Windows Server 2003 được phát hành vào ngày 26 tháng 4 năm 2003, Đây có thể được coi là phiên bản máy chủ của Windows XP đã ra mắt trước đó khoảng 18 tháng, Mặc dù không nhận được quá nhiều sự quan tâm ở thời điểm mới xuất hiện, nhưng với sự ổn định về mặt trải nghiệm cũng như bộ tính năng mới mang tính cách mạng, Windows Server đã nhanh chóng trở thành sự lựa chọn số một cho các doanh nghiệp và tổ chức trên toàn thế giới trong nhiều năm sau đó.

Windows Server 2003

Được phát triển dưới tên mã "Whistler Server" tại Microsoft, Windows Server 2003 đi kèm với một số tính năng mới rất đáng chú ý vào thời điểm nó ra mắt. Trong đó phải kể thời việc Microsoft đã “mạnh dạn” loại đĩa cứu hộ kiểu cũ, chuyển sang hỗ trợ Automated System Recovery, với khả năng tự động hóa tác vụ tạo điểm khôi phục. Đây cũng là phiên bản Windows Server cuối cùng hoạt động với các bộ xử lý không có hỗ trợ ACPI (Advanced Configuration and Power Interface).

Để duy trì tính ổn định của nền tàng, Microsoft đã tung ra hai gói dịch vụ dành cho Windows Server 2003: Gói đầu tiên vào ngày 30 tháng 3 năm 2005 và gói thứ hai vào ngày 13 tháng 3 năm 2007. Ngoài ra, Windows Server 2003 R2, bao gồm gói dịch vụ đầu tiên và một số tính năng mới tùy chọn, cũng đã được Microsoft tung ra vào ngày 12 tháng 6, 2005. Tất cả đều được cộng đồng người dùng đánh giá cao.

Dưới đây là danh sách tất cả các phiên bản của Windows Server 2003:

  • Datacenter (32-bit x86)
  • Datacenter (x64)
  • Datacenter for Itanium-Based Systems
  • Enterprise (32-Bit x86)
  • Enterprise for Itanium-based Systems
  • Enterprise X64
  • Standard (32-bit x86)
  • Web

Theo số liệu thống kê mới nhất từ StatCounter, tính đến tháng 3 năm 2023, Windows Server 2003 đang được sử dụng bởi 0,02% trong số tất cả các máy tính để bàn Windows đang hoạt động trên toàn thế giới. Đó là tỷ lệ phần trăm nhỏ nhất đối với một hệ điều hành Windows được StatCounter thống kê, nhưng là đáng kinh ngạc đối với một nền tảng đã ra mắt 2 thập kỷ.

Tuy nhiên theo thời gian, Windows Server 2003 đã dần tỏ ra lỗi thời với công nghệ của những năm 2000 và không còn an toàn nữa. Vì vậy, nếu bạn vẫn đang sử dụng Windows Server 2003, hãy nâng cấp lên hệ điều hành mới hơn, được hỗ trợ càng sớm càng tốt. Chạy một hệ điều hành không được hỗ trợ có thể là một rủi ro bảo mật. Nếu không có các bản cập nhật bảo mật, máy chủ của bạn dễ bị vi-rút, phần mềm độc hại và các mối đe dọa khác. Điều này có thể dẫn đến vi phạm dữ liệu, tổn thất tài chính và các vấn đề bảo mật khác. Microsoft khuyên bạn nên nâng cấp lên Windows Server 2012 R2 (sẽ kết thúc hỗ trợ vào ngày 10 tháng 10 năm 2023), hoặc tốt hơn là Windows Server 2016.

Thứ Sáu, 21/07/2023 01:12
31 👨 159
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Chuyện công nghệ