Mãn nhãn với màn biểu diễn lập kỷ lục thế giới của 1.374 máy bay không người lái

1.374 máy bay không người lái (drone) đã cùng bay lên bầu trời tại thành phố du lịch Tây An (Trung Quốc) để xác lập kỷ lục Guinness thế giới mới về “Thiết bị bay không người lái cất cánh đồng thời nhiều nhất”.

Màn trình diễn ấn tượng với 1.374 máy bay không người lái của Ehang Egret, hãng công nghệ chuyên phát triển các công nghệ cho phương tiện bay tự động có trụ sở tại Quảng Châu, Trung Quốc, đã phá vỡ kỷ lục cũ do Intel lập nên cách đây 3 tháng với 1.218 chiếc cùng biểu diễn tại Olympic mùa đông ở Hàn Quốc.


Màn trình diễn lập kỷ lục thế giới của 1.374 máy bay không người lái. (Video: Guinness.)

Toàn bộ số thiết bị bay được lập trình để bay tự động. Màn biểu diễn trên không vào buổi đêm gây ấn tượng mạnh bởi những màn xếp hình trải dài trên một khoảng trời dài tới 1,2km và kéo dài 13 phút với những màu sắc đẹp mắt thay đổi liên tục. Ngoài ra, hơn 1.300 chiếc drone còn được lập trình tạo thành 16 hình dạng 3D khác nhau như biểu tượng bức tường của thành phố Tây An, lạc đà, Đức Phật, tàu cào tốc,...

Để chuẩn bị cho màn phá kỷ lục Guinness thế giới này, Ehang đã đầu tư số tiền lên đến 10,5 triệu tệ (tương đương 1,6 triệu USD).

Kỷ lục về số drone tham gia vào một màn biểu diễn được lập đầu tiên vào năm 2015 với con số 100. Kỷ lục này nhanh chóng tăng lên 500 năm 2016, 1.218 chiếc vào tháng 12/2017 và đạt mốc 1.374 vào cuối tuần qua.

Xem thêm:

Thứ Ba, 08/05/2018 10:01
31 👨 494
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Chuyện công nghệ