Intel tiếp tục đầu tư thêm 10 tỷ USD ở Israel

Hồi đầu tuần này, Intel cho biết họ đang làm việc với nhà nước Israel để tiếp tục đầu tư thêm 10 tỷ USD cho việc nghiên cứu phát triển và sản xuất chip.

Trong đó, 7 tỷ USD sẽ được dùng để xây dựng một nhà máy mới ở Kiryat Gat trong vòng 10 năm tới, và 3 tỷ USD còn lại dùng để nâng cấp Fab 28 cũng nằm ở địa phương này.

Theo lộ trình của Intel thì năm 2014 họ sẽ thu ngắn tiến trình sản xuất chip bán dẫn xuống 14nm với thế hệ Broadwell và Skylake năm 2015, (hiện tại đang là 22nm với Ivy Bridge và Haswell). Năm 2016 sẽ ra mắt chip Skymont sử dụng tiến trình 10nm. Dự kiến đến năm 2020 họ sẽ có tiến trình 5nm.

Intel tiếp tục đầu tư thêm 10 tỷ USD ở Israel

Thứ Năm, 04/07/2013 11:10
31 👨 105
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Tổng hợp