Hãng Kodak tuyên bố rút khỏi thị trường tiêu dùng

Kodak - Một trong những nhà sản xuất thiết bị ảnh hàng đầu thế giới ngày 30/9 tuyên bố sẽ ngừng bán sản phẩm cho người tiêu dùng cá nhân, thay vào đó sẽ hướng tới phục vụ các khách hàng doanh nghiệp.

Hãng Kodak tuyên bố rút khỏi thị trường tiêu dùng

Đây được xem là một phần trong kế hoạch tái cấu trúc sau khi hãng nộp đơn phá sản hồi đầu năm nay.

Cùng ngày Eastman Kodak cũng cho biết hãng sẽ giảm dần việc kinh doanh các máy in phun dành cho người tiêu dùng và chuẩn bị sa thải thêm 1.200 công nhân vì làm ăn thua lỗ.

Nhà khổng lồ một thời của ngành công nghiệp ảnh hiện đang phải giành giật sự tồn tại. Năm 2011, Kodak đã mất gần 90% số vốn và buộc tuyên bố phá sản.

Trong kế hoạch giảm 23% số lượng nhân viên, nhằm tiết kiệm 340 triệu USD đã khiến Kodak sa thải tới 2.700 công nhân trên toàn thế giới trong năm nay.

Những tháng đầu năm 2012, Kodak đã phải bán cả mảng kinh doanh phim máy ảnh và một số bằng sáng chế liên quan đến hình ảnh kỹ thuật số dùng trong vụ kiện với Apple với hy vọng có thể có đủ tiền cho kế hoạch tái cơ cấu.

Thứ Hai, 01/10/2012 16:40
31 👨 109
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Tổng hợp