Google+ bị đóng cửa do dính lỗi bảo mật nghiêm trọng làm rò rỉ dữ liệu của hơn 500.000 tài khoản

Hôm qua, ngày 09/10/2018, Google đã đăng tải thông tin về việc hơn 500.000 tài khoản của người dùng Google+ bị rò rỉ. Theo đó, những dữ liệu riêng tư và không được công bố công khai như tên, địa chỉ email, nghề nghiệp, giới tính và độ tuổi đã bị tiết lộ.

Lỗ hổng bảo mật làm lộ thông tin người dùng này xuất hiện trong Google+ từ năm 2015 và đã bị Google giấu đi cho đến nay. Google cho biết, hãng đã tiến hành điều tra và không phát hiện bằng chứng nào cho thấy các nhà phát triển bên thứ ba biết về lỗi này hay lạm dụng nó.

Google+

Tuy nhiên, lỗi này đang ảnh hưởng đến một API vốn được hàng trăm nhà phát triển truy cập vào và Google đã đóng nó vào tháng 3/2018. Theo WSJ, Google đã không báo cáo về lỗi này vì lo sợ vướng vào bê bối liên quan đến quyền riêng tư giống như Facebook trong thời gian qua.

Google+ là mạng xã hội được ra mắt vào năm 2011 nhưng không nhận được sự quan tâm của người dùng. Hậu quả của vụ rò rỉ dữ liệu này đã khiến Google quyết định đóng cửa dịch vụ Google+ và theo kế hoạch, việc này sẽ diễn ra trong 10 tháng tới, kết thúc vào tháng Tám năm 2019. Đồng thời hãng tiết lộ về kế hoạch phát triển Google+ thành một sản phẩm dành cho doanh nghiệp.

Xem thêm:

Thứ Sáu, 26/10/2018 15:36
52 👨 194
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Chuyện công nghệ