FIFA 22 có thể là tựa game FIFA cuối cùng

Với việc thỏa thuận cấp phép của Electronic Arts Inc (EA) với Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) sắp kết thúc, và đang gặp vấn đề trong thỏa thuận đàm phán gia hạn, FIFA 22 hoàn toàn có thể trở thành tựa game mang thương hiệu FIFA cuối cùng của EA - series game bóng đá gần 30 tuổi.

Trong một thông cáo báo chí sau khi ra mắt thành công FIFA 22, EA cho biết series trò chơi bóng đá ăn khách của hãng hiện đã sở hữu hơn 9,1 triệu người chơi trên toàn thế giới. Cộng đồng người chơi lớn và không ngừng gia tăng là nguyên nhân thôi thúc EA đưa ra một số thay đổi trong chiến lực phát triển lâu dài của tựa game này.

Nói về vấn đề phương hướng phát triển trong tương lai, chúng tôi cũng đang khám phá ý tưởng đổi tên trò chơi bóng đá EA SPORTS toàn cầu của mình. Điều này có nghĩa là chúng tôi đang xem xét thỏa thuận quyền đặt tên của mình với FIFA. Thỏa thuận này tách biệt với tất cả các quan hệ đối tác cũng như giấy phép chính thức khác của chúng tôi đối với toàn bộ thế giới bóng đá”.

Nói cách khác, EA đang có ý định chấm dứt hợp tác với FIFA cho các trò chơi bóng đá trong tương lai. Cách thức sẽ tương tự như của Konami làm với PES. Đó là xóa bỏ thương hiệu FIFA và đổi sang một cái tên mới.

 FIFA 22

Tuy nhiên, ngay cả trong trường hợp FIFA tách biệt khỏi các mối quan hệ đối tác khác với EA, gã khổng lồ thể thao điện tử vẫn có quyền truy cập vào tập dữ liệu rộng lớn bao gồm “17.000+ cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp, hơn 700 đội bóng, 100 sân vận động và hơn 30 giải đấu trên khắp thế giới”.

Dù vậy, phía EA cũng đã lên tiếng chấn an cộng đồng game thủ rằng ngay cả khi series FIFA được đổi tên, trải nghiệm tổng thể của trò chơi sẽ gần như vẫn được giữ nguyên.

“Bề rộng quan hệ đối tác và hệ sinh thái nội dung được cấp phép của EA là những yếu tố đảm bảo chúng tôi tiếp tục mang đến sự chân thực tuyệt vời trong các tựa game bóng đá EA SPORTS, bây giờ và trong nhiều năm tới”.

Do đó, thay đổi về mặt nội dung và trải nghiệm đối với người chơi sẽ là không thực sự đáng kể. Sự khác biệt đáng kể nhất nhiều khả năng sẽ chỉ ở thương hiệu nhượng quyền thương mại. Chẳng hạn thay vì FIFA 23, tựa game bóng đá “huyền thoại” này có thể mang tên “EA Football’ ở phiên bản tiếp theo. Nhưng trải nghiệm bên trong của trò chơi gần như sẽ vẫn được giữ nguyên.

Về bản chất, ngoại trừ thương hiệu, EA hiện tại không còn quá phụ thuộc vào FIFA. Do đó, nếu cơ quan quản lý bóng đá lớn nhất thế giới không mang đến một bản hợp đồng hợp lý và trong khả năng chấp nhận của EA, họ sẽ không cần đến FIFA nữa. Ngoài ra, việc ngừng hợp tác với FIFA ở thời điểm hiện tại còn có thể cho phép EA triển khai các kế hoạch giúp mang về khoản lợi nhuận lớn hơn.

Thứ Ba, 19/10/2021 23:59
52 👨 819
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Chuyện công nghệ