Apple chính thức trở thành công ty 1000 tỷ đô

Cuộc đua công ty nghìn tỷ đô trên thế giới cuối cùng cũng có kẻ giành chiến thắng và đó chính là Apple, nhà sản xuất iPhone danh tiếng.

Theo dữ liệu từ Yahoo Finance, giá cổ phiếu của Apple đang ở mức là 203,37 USD và giá trị vốn hóa thị trường của hãng đã cán mức 1.000 tỷ USD.

Một điều thú vị nhỏ là có chút khác biệt về cách tính giá trị vốn hóa giữa Google Finance và Yahoo Finance. Theo cách tính của Google Finance thì Apple có giá trị vốn hóa đang ở mức là 942 tỷ USD và để chính thức cán mốc 1.000 tỷ USD thì cổ phiếu của hãng phải vượt qua mức giá 207 USD. Nhưng một chút khác biệt về dữ liệu giá cổ phiếu này không ảnh hưởng tới cột mốc quan trọng mà gã khổng lồ công nghệ này đạt được bởi chỉ cần mức tăng giá cổ phiểu vỏn vẹn 1,7% là Apple sẽ thực sự được mọi nguồn tin chính thức công nhận là công ty 1.000 tỷ USD.

Giá trị vốn hóa thị trường của Apple đã cán mức 1.000 tỷ USD

Không chỉ có Apple mà các công ty công nghệ lớn khác cũng hướng tới mốc 1.000 tỷ USD như Amazon với 870 tỷ USD, tiếp theo sau Alphabet (công ty mẹ của Google) với 845 tỷ USD, hay Microsoft với khoảng 815 tỷ USD.

Công ty đầu tiên trên thế giới cán mốc 1000 tỷ USD là PetroChina, doanh nghiệp hóa dầu khổng lồ của Trung Quốc. Năm 2007, cổ phiếu của PetroChin đã vượt mốc 1.000 tỷ USD vốn hóa trên sàn chứng khoán Thượng Hải nhưng rất nhanh sau đó giá cổ phiếu của công ty lại bị mất giá.

Xem thêm:

Thứ Sáu, 03/08/2018 10:31
52 👨 207
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Chuyện công nghệ