Ấn Độ vượt Mỹ về phát tán spam

Theo kết quả nghiên cứu mới đây, Ấn Độ có số lượng thư rác phát tán đi nhiều nhất (9,3%). Việt Nam đứng thứ 10 với 3,2%.

Ấn Độ vượt Mỹ về phát tán spam

Theo kết quả nghiên cứu được hãng bảo mật Sophos công bố, Ấn Độ đã vượt qua Mỹ, trở thành “thủ phạm” hàng đầu phát tán thư rác điện tử (spam). Cụ thể, cứ 10 email rác thì có 1 email được gửi đi từ Ấn Độ.

Theo Sophos, số lượng spam đã giảm xuống khi các nhà cung cấp Internet cải thiện trình lọc. Tuy nhiên, cùng lúc đó những kẻ chuyên phát tán thư rác lại chuyển sang lộng hành trên các mạng xã hội. Việt Nam đứng thứ 10 trong danh sách những quốc gia dẫn đầu về số lượng email rác.

Sau đây là những quốc gia hàng đầu trên thế giới chuyên gửi thư rác (từ tháng 1 đến tháng 03/2012):

1. Ấn Độ: 9.3%

2. Mỹ: 8.3%

3. Hàn Quốc: 5.7%

4. Indonesia, Nga: 5.0%

6. Italia: 4.9%

7. Brazil: 4.3%

8. Poland: 3.9%

9. Pakistan: 3.3%

10. Việt Nam: 3.2%

11. Đài Loan: 2.9%

12. Peru: 2.5%

Các nước khác: 41.7%

Thứ Năm, 26/04/2012 09:58
31 👨 133
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Tổng hợp