1.000 nhân viên Sanyo sẽ mất việc

Sanyo Electric có 7 nhà máy ở nước ngoài, gồm Trung Quốc, Việt Nam và Philippin. Hãng tin Nhật Kyodo nói công ty dự định sẽ giảm xuống còn hai.

Hãng điện tử Nhật Bản Sanyo Electric hôm nay, ngày 6/1/09, được đưa tin sẽ cắt 1.000 việc làm để khôi phục lại kinh doanh trước khi bán cho hãng Panasonic.

Theo nhật báo kinh doanh Nhật Bản Nikkei, Sanyo Electric đang xem xét cắt giảm khoảng 500 nhân viên trong số 20.000 nhân viên thường xuyên ở Nhật Bản, chủ yếu ở lĩnh vực bán dẫn vào cuối tháng Ba.

Tổng số nhân viên bị mất việc, bao gồm cả nhân viên tạm thời, dự kiến đến khoảng 1.000, Nikkei đưa tin nhưng không nêu nguồn tin.

Vài trăm người trong số 2.000 nhân viên thường xuyên ở công ty bán dẫn Sanyo Semiconductor dự kiến bị mất việc theo chương trình nghỉ hưu sớm, hãng tin Jiji cũng đưa tin. Chi nhánh thuộc 100% sở hữu của Sanyo này có khoảng 10.000 nhân viên trên toàn cầu.

Tháng trước, Panasonic tuyên bố họ sẽ mua Sanyo Electric với giá lên đến 9 tỷ USD, thành lập một tập đoàn công nghiệp hạng nặng trong lúc kinh tế toàn cầu đi xuống. Thỏa thuận giữa hai bên dự kiến sẽ hoàn tất vào cuối tháng Ba năm nay – và là sự tổ chức lại quan trọng đầu tiên của ngành công nghiệp điện tử Nhật Bản kể từ khi bắt đầu cuộc khủng hoảng kinh tế diễn ra.

Sanyo Electric có 7 nhà máy ở hải ngoại, gồm Trung Quốc, Việt Nam và Philippine. Hãng tin Kyodo nói công ty dự định sẽ giảm số nhà máy xuống còn hai.

Thứ Tư, 07/01/2009 09:12
31 👨 249
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Tổng hợp