Trung Quốc: Lĩnh vực quảng cáo đạt doanh số 36 tỷ USD

Theo số liệu mới nhất của Nielsen, doanh thu từ lĩnh vực quảng cáo của Trung Quốc trong nửa đầu năm 2008 đã tăng 17% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt doanh thu là 244.9 tỷ RMB, (khoảng 36 tỷ USD).

Ba nhân tố đóng góp chủ yếu trong doanh thu của quảng cáo là ngành truyền hình (204 tỷ RMB/29,8 tỷ USD), chiếm 83% trong tồng doanh thu. Doanh thu quảng cáo từ lĩnh vực báo giấy tăng 14%, đạt 36 tỷ RMB và quảng cáo từ tạp chí mang về doanh thu là 5 tỷ RMB.

Quảng cáo về thuốc và các loại thuốc bổ cũng đứng trong top 10 những mặt hàng chi tiêu nhiều tiền cho hoạt động quảng cáo với 36 tỷ RMB. Tiếp sau đó, lĩnh vực sức khoẻ và hoạt động xã hội dành 16,5 tỷ RMB cho boạt động này.

Theo số liệu của Nielssen, mặt hàng chăm sóc da mặt cũng bỏ ra 12,6 tỷ RMB để quàng bá sản phẩm cho mình, trong đó nhãn hiệu chăm sóc da mặt Olay của hãng P&G là mặt hàng chi nhiều tiền cho quảng cáo sản phẩm nhất với số tiền là 3,4 tỷ RMB.

Nằm trong số top 10 lĩnh vực chi nhiều tiền cho quảng cáo là nhà tài trợ China Mobile. Trong dịp Olympic vừa qua, công ty đã bỏ ra số tiền ước tính hơn 2 tỷ RMB. Nhãn hiệu bơ sữa Yili cũng chi khoảng 1,3 tỷ RMB để quảng bá cho thương hiệu của mình.

Không phải là nhà tài trợ trong dịp Olympic Bắc Kinh nhưng nhãn hiệu đồ ăn nhanh KFC cũng là mặt hàng được quảng cáo khá nhiều với số tiền lên tới 2,048 tỷ RMB. Theo Nielssen, sở dĩ KFC đẩy mạnh chiến dịch quảng bá thương hiệu bởi công ty đã trong cuộc cạnh tranh với McDonald.

Thứ Năm, 18/09/2008 10:25
31 👨 94
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Tổng hợp