OpenAI muốn mua lại Google Chrome

Một giám đốc điều hành của OpenAI đã tuyên bố rằng nếu Google bị buộc phải bán trình duyệt Chrome của mình, họ sẽ là người đầu tiên xếp hàng mua. Google đang trong quá trình điều tra độc quyền liên quan đến việc nắm giữ công nghệ khổng lồ của mình - nhưng việc bán Google Chrome cho OpenAI sẽ còn tệ hơn nữa.

Tại sao Google phải bán Chrome?

Tóm lại, phiên tòa chống độc quyền của Google đang chuyển sang giai đoạn bồi thường và trừng phạt, và có một niềm tin mạnh mẽ rằng Google Chrome đang được xem xét. Hiện tại, Bộ Tư pháp vẫn chưa đưa ra mức hình phạt nào rõ ràng, nhưng việc bị buộc phải bán Chrome chắc chắn sẽ là một trong những hình phạt khắc nghiệt nhất.

Điều này không phải là không thể, xét đến sự thống trị của Google đối với thị trường trình duyệt toàn cầu và tìm kiếm trên Internet, cả hai đều đang bị điều tra. Bộ Tư pháp tin rằng Chrome là cốt lõi cho sự thống trị của Google, đó là lý do tại sao tên của nó liên tục xuất hiện cùng với các từ như "độc quyền" và "chống cạnh tranh".

OpenAI muốn mua lại Google Chrome

OpenAI hiện đang hợp tác với Microsoft. Trong khi tìm kiếm Bing của Microsoft khá ổn, thì nó không phải là bản vá của Google Search. Và đó là điều mà OpenAI cuối cùng muốn: Dữ liệu thực tế tốt hơn cho các mô hình AI sắp ra mắt của mình và kết quả tốt hơn cho những tính năng tìm kiếm trên web tích hợp của mình.

Theo Ars Technica, Nick Turley, giám đốc sản phẩm ChatGPT tại OpenAI, cho biết: "Chúng tôi tin rằng việc có nhiều đối tác, đặc biệt là API của Google, sẽ cho phép chúng tôi cung cấp sản phẩm tốt hơn cho người dùng".

Vì vậy, mặc dù kết quả điều tra của DOJ vẫn chưa hoàn tất, nhưng có khả năng sẽ có một số thay đổi trong các sản phẩm cốt lõi của Google.

Việc OpenAI mua Chrome sẽ rất tệ và không hợp lý

Với 4 tỷ người dùng Chrome, không có gì ngạc nhiên khi OpenAI rất muốn mua trình duyệt này. Đây là số lượng cài đặt trước chưa từng có, chỉ chờ ai đó khai thác dữ liệu, nhiều hơn cả Google và các đối tác quảng cáo của họ đã khai thác dữ liệu đó.

Tuy nhiên, việc DOJ chia nhỏ Google, chỉ để bán Chrome cho một công ty công nghệ khổng lồ khác đầu tư sâu vào việc thu thập và khai thác dữ liệu, là điều vô lý. Đối với người dùng, chẳng khác nào tránh vỏ dưa, gặp vỏ dừa; không có lợi ích gì ở đây cả. Tại sao lại phải mất nhiều công sức để chia nhỏ một công ty độc quyền, chỉ để trao động lực cho một công ty có cùng hướng đi?

Điều này gần như chắc chắn sẽ có tác động tiêu cực trực tiếp đến Chromium, dự án nguồn mở hỗ trợ không chỉ Google Chrome mà còn cả Microsoft Edge, Opera, Brave, Vivaldi, Arc và nhiều công ty khác nữa. Chromium có duy trì được tính độc lập của mình không?

Và hơn nữa, mọi người thực sự muốn tích hợp AI hoàn toàn trong suốt trải nghiệm duyệt web của họ đến mức nào? AI Overviews của Google trực tiếp góp phần khiến nhiều trang web mất lưu lượng truy cập, nhiều trang web phổ biến mất người viết và cắt giảm nội dung. Ai thực sự muốn một trang web mà nội dung duy nhất do AI viết?

Hơn nữa, sau khi thử sử dụng ChatGPT Search thay vì Google, nhiều người đã không hài lòng.

Turley cũng cho biết nếu OpenAI mua Google Chrome, công ty sẽ "có khả năng giới thiệu cho người dùng trải nghiệm ưu tiên AI trông như thế nào". Trải nghiệm ưu tiên AI đó trông như thế nào thì vẫn chưa rõ, nhưng nếu giống như AI Overviews của Google, tương lai của Internet có thể sẽ ảm đạm hơn chúng ta nghĩ.

Thứ Năm, 24/04/2025 11:38
31 👨 161
Xác thực tài khoản!

Theo Nghị định 147/2024/ND-CP, bạn cần xác thực tài khoản trước khi sử dụng tính năng này. Chúng tôi sẽ gửi mã xác thực qua SMS hoặc Zalo tới số điện thoại mà bạn nhập dưới đây:

Số điện thoại chưa đúng định dạng!
Số điện thoại này đã được xác thực!
Bạn có thể dùng Sđt này đăng nhập tại đây!
Lỗi gửi SMS, liên hệ Admin
0 Bình luận
Sắp xếp theo
❖
    ❖ Chuyện công nghệ
    Chia sẻ
    Chia sẻ FacebookChia sẻ Twitter
    Đóng