Lợi nhuận ròng trong năm 2012 của Canon giảm 9,7%

Canon Inc., hãng sản xuất máy ảnh và các thiết bị điện tử văn phòng nổi tiếng của Nhật Bản, vừa thông báo lợi nhuận ròng trong năm 2012 đã giảm 9,7%, xuống 224,56 tỷ yen (2,5 tỷ USD).

Lợi nhuận ròng trong năm 2012 của Canon giảm 9,7%

Nguyên nhân khiến lợi nhuận Canon giảm là kinh tế toàn cầu chậm lại và đồng yen tăng giá ảnh hưởng xấu đến hoạt động xuất khẩu.

Hãng này cho biết doanh số bán hàng và lợi nhuận hoạt động kinh doanh trong năm ngoái đã giảm lần lượt 2,2% xuống 3.480 tỷ yen và 14,3% xuống 323,9 tỷ yen. Sự sụt giảm này là do “tình hình kinh tế chậm lại chủ yếu tại châu Âu và đồng yen tăng giá so với đồng euro, cộng với nhu cầu hàng hóa ảm đạm ở Trung Quốc trong sáu tháng cuối năm 2012.”

Kể từ khi cuộc tranh chấp quần đảo Senkaku (mà Trung Quốc gọi là Điều Ngư) xảy ra hồi tháng 9/2012, nhiều cuộc biểu tình và tẩy chay hàng hóa Nhật Bản đã diễn ra trên khắp Trung Quốc.

Bên cạnh đó, việc đồng yen tăng giá cũng làm gia tăng sức ép và gây nhiều thiệt hại cho các doanh nghiệp của xứ sở hoa anh đào.

Canon hy vọng năm 2013 sẽ là một năm khả quan đối với hoạt động kinh doanh của hãng, khi dự báo lợi nhuận ròng sẽ tăng 13,6%, lên 255 tỷ yen, và doanh số bán đạt 3.810 tỷ yen.

Thứ Bảy, 02/02/2013 08:16
31 👨 115
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Tổng hợp