Doanh thu công nghệ toàn cầu giảm 6%

Giá trị đồng đô la tăng chính là một trong các nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng này.

Báo cáo mới nhất của hãng nghiên cứu thị trường Gartner dự đoán doanh thu sản phẩm và dịch vụ công nghệ toàn cầu sẽ giảm 6% từ 34.000 tỉ USD (2008) xuống 32.000 tỉ USD trong năm nay.

Sự tụt dốc này còn thảm hại hơn dự tính ban đầu của Gartner công bố hồi tháng 3/2009. Lý do chính, theo Gartner, là bởi khủng hoảng tài chính và giá trị của đồng đôla tăng trở lại gây cản trở trong việc lưu thông hàng hóa toàn cầu. Giá thành sản phẩm công nghệ tại Mỹ vẫn giữ nguyên trong khi giá trị tiền tệ tại các nước khác giảm dẫn đến tâm lý ngại mua sắm của người dân.

Tuần trước hãng nghiên cứu thị trường Forrester cũng dự báo thị trường công nghệ sẽ giảm 5% trong năm nay, chứ không phải 3% như họ dự tính vào tháng 3.

Tuy nhiên, cả Gartner và Forrester đều dự đoán năm 2010, thị trường công nghệ toàn cầu sẽ hồi phục.

Thứ Tư, 08/07/2009 16:39
31 👨 95
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Tổng hợp