Chàng trai 20 tuổi được nêu tên trong danh sách Hall of Fame của Google

Những người khổng lồ trong giới công nghệ như Google, Facebook và Microsoft đều có các chương trình bug bounty, trong đó, nhiều nhà nghiên cứu bảo mật đã được khen thưởng vì phát hiện ra lỗi trong sản phẩm hoặc hệ thống mới.

Năm ngoái, Google đã công bố cách các hacker được trao thưởng 3 triệu USD. Và vài ngày trước đây, một sinh viên tại Uruguay đã được khen thưởng 10.000 USD sau khi cậu phát hiện ra một lỗ hổng trong Google.

Hariprasad là sinh viên năm 3 ngành kĩ thuật máy tính tại trường cao đẳng bách khoa quốc gia. Cậu là một chàng trai ham học hỏi và tinh thần tự học cao. Cậu thích dành thời gian trên Internet sau những giờ học mệt mỏi và nghiên cứu về một số kiến thức về mặt kĩ thuật. Chính niềm đam mê này đã giúp cậu được vinh danh trên trang thứ 49 trong danh sách Hall of Fame dài 89 trang sau khi tìm thấy lỗi trong sub-domain của Google.

Hariprasad - chàng trai được vinh danh trong Hall of Fame của Google

Kỹ thuật máy tính là niềm đam mê của Hariprasad và cậu rất vui khi nhận được email thông báo của Google.

Hy vọng rằng chàng trai này sẽ đạt được nhiều thành công hơn nữa trong tương lai.

Thứ Tư, 30/08/2017 10:44
51 👨 308
0 Bình luận
Sắp xếp theo