Apple và Starbucks bị điều tra trốn thuế

Ngày 11.6, CNN dẫn lời giới chức châu Âu cho hay họ đang điều tra liệu “người khổng lồ” Apple và Tập đoàn kinh doanh cà phê Starbucks có dùng một số chiêu trò để trốn thuế khi hoạt động tại một số quốc gia của cựu lục địa hay không.

Apple và Starbucks bị điều tra trốn thuế
Apple bị nghi trốn thuế ở châu Âu

Quyết định trên được đưa ra sau khi Ủy ban châu Âu và hai nước Ireland, Hà Lan làm việc với nhau. Theo đó, Apple và Starbucks bị tình nghi dùng các thủ thuật chuyển giá để giảm mức lợi nhuận tại các nước có thuế suất cao. Nhiều chuyên gia về thuế cũng nói rằng Apple và nhiều tập đoàn khác thường hình thành nên các đơn vị “vệ tinh” để tiến hành chuyển giá nhằm giảm mức thuế phải đóng.

Trong khi đó, trả lời về thông tin trên, một đại diện của Apple khẳng định: “Từ khi iPhone ra mắt hồi năm 2007, tiền thuế chúng tôi đóng tại Ireland đã tăng lên 10 lần”.

Thứ Sáu, 13/06/2014 07:58
31 👨 67
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Tổng hợp