Zafi.d dẫn đầu Top 10 virus tháng 3 - cẩn thận Cá tháng Tư

Các virus đời cũ vẫn dẫn đầu trong bảng danh sách 10 virus độc hại nhất. Sở dĩ có hiện tượng virus càng già càng … cay này chính vì còn có quá nhiều người dùng chẳng thiết gì đến việc ngăn ngừa virus của mình, ngoài ra các virus mới xuất hiện trong năm 2005 lại tỏ ra yếu công lực hơn các đàn anh đời trước.

Theo thông báo mới nhất của Sophos vừa đưa ra cho biết: con Zafi.d đang dẫn đầu trong Top 10 các virus hùng hổ nhất, với thành tích chiếm đến 45,1% trong tổng dung lượng mã độc lưu thông trong tháng 3-2005. Con Netsky.p đứng thứ hai với 21%. 8 quái thú virus còn lại là: Zafi.b, Sober.k, Netsky.d, Netsky.z, Netsky.b, MyDoom.o, Netsky.c và Netsky.q.

Graham Cluley, cố vấn kỹ thuật cao cấp của Sophos cho biết:”Các virus đời cũ vẫn đang âm thầm lây lan. Bọn chúng vẫn còn sống dài dài bởi vì còn có quá nhiều người dùng chẳng biết làm gì để bảo vệ cho máy tính của mình. Nhiều người mua máy tính mới có cài sẵn phần mềm chống virus và họ nghĩ như thế là đã đủ rồi. Họ không biết rằng có nhiều công cụ bảo mật miễn phí chỉ cài vào cho có và chúng sẽ hết hạn sử dụng chỉ trong vài tuần, sau đó máy tính của họ gần như mở toang cho mọi loại mã độc”.

Con Zafi.d lần đầu tiên xuất hiện vào khoảng giữa tháng 12-2004 và luôn đứng vào hàng đầu trong Top 10 các virus độc hại nhất từ đó đến nay.

Cluley cho biết rằng sở dĩ còn hiện tượng các virus đời cũ vẫn thống lĩnh trong bảng Phong thần vì chưa có virus đời mới xuất hiện từ đầu năm đến nay đủ công lực để vượt mặt các đàn anh có từ trước.

Theo một bản báo cáo khác của nhà cung cấp dịch vụ e-mail Postini cho biết: có sự gia giảm nhẹ trong tổng số các e-mail chứa mã độc trong tháng 3-2005. Khoảng 87% số lượng thư điện tử có chứa spam hoặc viurs, giảm đúng … 1% so với tháng 2-2005, nhưng số lượng các cuộc tấn công bằng thư rác lại tăng đến 8% so với tháng trước. Công ty Mail-Filters có trụ sở tại San Mateo (California) lại cho rằng số lượng các cuộc tấn công bằng e-mail lừa đảo tại tăng đến 17% so với tháng 2.

Các chuyên gia bảo mật đều nhận định rằng số lượng các cuộc tấn công phishing chắc chắn sẽ tăng nhiều hơn trong tháng 4, đặc biệt nhất là vào ngày Cá tháng Tư (1-4) tức ngày hôm nay. Đây là ngày mà hàng triệu e-mail, thông điệp tinh quái – hài hước - lừa đảo cùng đủ dạng file đính kèm các kiểu … sẽ tràn ngập khắp nơi trên Internet. Vào cái ngày “Chính – Tà” lẫn lộn này, sẽ là thời điểm vàng để bùng phát mọi loại mã hiểm.

Thứ Sáu, 01/04/2005 10:22
31 👨 67
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Tổng hợp