Website SCO lại bị DoS đánh sập

Website của SCO Group Inc. đã lại bị hạ gục bởi một cuộc tấn công từ chối dịch vụ (DoS). Công ty này đã khẳng định thông tin website chủ bị đánh sập vào hôm qua, thứ tư 10/12. Cuộc tấn công đã bắt đầu từ 11:20 sáng giờ GMT hôm qua (18h20' theo giờ Hà Nội), đánh sập website chính www.sco.com, theo như khẳng định của phát ngôn viên SCO Blake Stowell. ''SCO hiện đang khôi phục dịch vụ của Web site này'', ông Stowell nói. SCO đã gây sự tức giận trong cộng đồng nguồn mở Linux, vốn là mảnh đất của rất nhiều hacker cao thủ, khi tuyên bố hệ điều hành Linux chứa các đoạn mã vi phạm bản quyền sáng chế của SCO. Hãng này đã cảnh báo người dùng Linux không được sử dụng hệ điều hành này khi chưa mua bản quyền của SCO. Website của SCO từng bị một cuộc tấn công DoS vào tháng 5, 2 tháng sau khi hãng tiến hành kiện IBM vi phạm bản quyền Unix của mình khi lấy các mã chương trình đưa vào Linux. Một cuộc tấn công thứ hai nhằm vào website này đã diễn ra vào tháng 8, khi site của SCO bị ''đông cứng'' trong vài ngày. Cuộc tấn công trong tháng 8 đã được một thành viên kỳ cựu của cộng đồng nguồn mở đứng ra tiến hành. Tuy nhiên, trong vụ tấn công mới đây, SCO không xác định được danh tính của kẻ tấn công và vì sao cuộc tấn công được tiến hành, ông Stowell cho biết.
Thứ Sáu, 12/12/2003 01:18
31 👨 105
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Tổng hợp