Video Vũ Hán xây dựng thần tốc bệnh viện dã chiến để đối phó virus corona

Ngày 24/1 vừa qua, chính quyền Vũ Hán tuyên bố sẽ xây dựng bệnh viện Huoshenshan (Hỏa Thần Sơn ) - bệnh viện di động 1.000 giường cho các bệnh nhân nhiễm virus corona mới - ở ngoại ô Vũ Hán với diện tích sàn 25.000 m2, trước ngày 3/2.

Chỉ một ngày sau đó, Vũ Hán đã mở rộng kế hoạch, xây thêm 1 bệnh viện di động nữa với quy mô lớn hơn. Bệnh viện dã chiến thứ hai này có tên gọi Leishenshan (Lôi Thần Sơn), với diện tích 30.000 m2 và 1.300 giường, dự kiến khai trương vào ngày 5/2.

Hai bệnh viện dã chiến ở Vũ Hán nằm cách nhau khoảng 40km.

Bệnh viện Huoshenshan

Để hoàn thành các công trình, các nhà chức trách đã yêu cầu bốn công ty xây dựng làm việc trong suốt Tết Nguyên đán.

Từ ngày 28/1, cảnh 1.500 công nhân và kỹ sư làm việc ngày đêm chạy đua với thời gian để xây dựng bệnh viện dã chiến ở Vũ Hán, tâm dịch virus corona đã được truyền thông nhà nước Trung Quốc phát trực tiếp. Các công nhân bắt đầu xây dựng bệnh viện vào ngày 24/1 và có tiến độ thi công đáng kinh ngạc.

Ngày 2/2/2019, bệnh viện dã chiến Hỏa Thần Sơn đã hoàn tất việc xây dựng. Từ hôm nay, ngày 3/2, bệnh viện này sẽ bắt đầu tiếp nhận bệnh nhân, tức chỉ sau 10 ngày khởi công. Bệnh viện dã chiến thứ hai Lôi Thần Sơn ở Vũ Hán cũng sẽ đi vào hoạt động vào ngày 5/2 tới.

Dưới đây là video ghi cảnh các công nhân và kỹ sư Trung Quốc xây dựng thần tốc bệnh viện 1.000 giường ở Vũ Hán.

Thứ Ba, 03/03/2020 17:32
54 👨 426
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Video Khoa học