Video mô phỏng hoạt động của súng trường AK-47

Video trên đây giúp chúng ra hiểu rõ về hoạt động của súng trường AK-47, là mẫu súng trường tấn công phổ biến nhất thế giới. Chỉ riêng Nga đã chế tạo ra hơn 75 triệu khẩu AK-47.

Năm 1947, Mikhain Kalashnikov đã sáng tạo ra khẩu súng AK-47. Đến năm 1949, khẩu súng này được đưa vào sản xuất hàng loạt. Nó nhanh chóng trở thành mẫu súng trường tiêu chuẩn cho các lực lượng vũ trang Liên Xô thời kỳ đó.

Cho tới nay, có tới hàng trăm kiểu súng khác nhau đã được phát triển từ AK-47.

Khẩu AK-47

Với băng đạn 30 viên, cỡ đạn 7.62×39mm, AK-47 sở hữu khả năng xuyên phá gần như không có đối thủ trong phân khúc súng trường tấn công. AK-47 có thể phá hủy mọi thứ từ cửa gỗ, kính chống đạn cho đến gạch đá.

Ngay cả khi khẩu AK-47 được đổi sang cỡ nòng ngắn hơn thì cỡ đạn 7.62×39mm vẫn giữ nguyên được uy lực khủng khiếp của mình.

AK-47 có nhiều chế độ bắn khác nhau. Ở chế độ bắn liên thanh có thể đạt 600 phát/phút, sơ tốc đầu nòng 715m/s.

So với vũ khí cùng loại của các quốc gia khác AK-47 được ưa chuộng hơn nhiều bởi đặc tính dễ sử dụng và có thể hoạt động tốt trong mọi môi trường.

AK-47 có trọng lượng gần 5kg, khá nặng và độ trúng đích không hoàn toàn tốt. Đây là 2 nhược điểm lớn nhất của loại súng này. Vì vậy, Liên Xô đã bắt đầu quá trình nâng cấp loại súng này ngay khi nó được đưa vào sử dụng trong quân đội. Và năm 959, khẩu AK M (hiện đại hóa) đã ra đời.

Thứ Sáu, 10/12/2021 07:08
3,52 👨 4.843
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Video Khoa học