Từ 'Metro' quay trở lại trên Windows Store

Một số nguồn tin giải thích đây chỉ là lỗi nhỏ về cách đặt tên trong khi Microsoft vẫn chưa công bố lý do chính thức.

Từ 'Metro' quay trở lại trên Windows Store
Giao diện Metro buộc phải chuyển qua tên khác là Modern UI. (Ảnh: Techfactor).

Microsoft vừa lặng lẽ dỡ bỏ quy tắc không được đặt tên ứng dụng có từ "Metro" trên kho ứng dụng của mình. Một nguồn tin của WPCentral cho biết, đây không phải là quy tắc do Microsoft đặt ra mà chỉ là một lỗi nhỏ trên Windows Store. Hiện tại, hãng phần mềm vẫn chưa công bố lý do chính thức cho việc này.

Trước đó, nhiều ứng dụng đã bị trả về các nhà phát triển trong trạng thái "không xác nhận" vì tên gọi của chúng chứa từ "Metro". Điều này đã khiến cho không ít hãng phần mềm lo lắng vì phải nghĩ tên mới cho ứng dụng vốn đã quá quen thuộc với người dùng.

Một số người ban đầu dự đoán động thái này của Microsoft nhằm tránh mọi sự rắc rối liên quan đến vụ tranh chấp thương hiệu "Metro" với nhà bán lẻ Metro AG của Đức. "Gã khổng lồ phần mềm" thậm chí đã bị doạ kiện vì sử dụng trái phép thương hiệu và buộc phải đưa ra tên mới cho giao diện của mình là Modern UI thay vì Metro UI.

Thứ Sáu, 17/08/2012 09:30
31 👨 198
0 Bình luận
Sắp xếp theo