Trường học cổ nặng 7.000 tấn được di dời đến vị trí khác bằng cách bước đi trong 18 ngày

Một ngôi trường tiểu học Lagena, 85 tuổi, được xây dựng từ năm 1935, nặng 7000 tấn ở Thượng Hải được di dời để nhường chỗ cho trung tâm thương mại mới của thành phố. Thông thường, những công trình có kích thước lớn như vậy thường được di chuyển bằng xe tải sản phẳng hoặc các thanh trượt khổng lồ. Nhưng do ngôi trường có hình dạng khác thường (hình chữ T) khiến các kiến trúc sư phải đối mặt với thách thức kỹ thuật lớn.

Một ngôi trường tiểu học Lagena, 85 tuổi, được xây dựng từ năm 1935, nặng 7000 tấn

Sau khi nghiên cứu kỹ nhiều phương án, các kỹ sư quyết định sử dụng phương pháp “đi bộ” trong 18 ngày. Họ sử dụng 200 thiết bị nâng ngôi trường này lên rồi di chuyển từng bước.

Sau khi được di dời tới địa điểm mới, ngôi trường cổ này sẽ được cải tạo toàn diện và sẽ có “cuộc sống” mới. Ngôi trường cổ này này sẽ được chuyển đổi thành công trình kết hợp giáo dục văn hóa và bảo tồn di sản phi vật thể mang cả tính văn hóa lẫn đổi mới.

Trường tiểu học Lagena, không phải là công trình khổng lồ đầu tiên được di dời ở Trung Quốc. Trước đó, các kỹ sư của nước này đã từng di dời tu viện 100 tuổi, nặng 2.360 tấn trong 82 phút, di chuyển bến xe buýt 30.000 tấn để nhường đường cho tuyến tàu mới

Trên thế giới cũng có rất nhiều công trình khổng lồ, có sức nặng khủng khiếp được di dời sang một địa điểm mới mà không gây hư hại gì lớn cho công trình như Ngọn hải đăng Belle Tout (850 tấn), khách sạn Montgomery (4.816 tấn) tại thành phố San Jose, Mỹ, tòa nhà Machine Factory Oerlikon (7200 tấn) ở Thụy Sĩ, tòa nhà 51 thuộc sân bay quốc tế Newark (7.400 tấn)...

Thứ Hai, 21/02/2022 10:55
31 👨 754
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Video Khoa học