Tiểu hành tinh đâm vào Trái Đất, phát nổ với sức mạnh tương đương 2.000 tấn thuốc nổ TNT

Vào ngày 11/3 vừa qua, tiểu hành tinh 2022 EB5 đã lao vào khí quyển Trái Đất ở khu vực phía bắc Iceland và phát nổ với sức mạnh tương đương 2.000 tấn thuốc nổ TNT.

Chuyển động của tiểu hành tinh 2022 EB5 hôm 11/3 do kính viễn vọng Schmidt tại Trạm Núi Piszkéstet ghi nhận được trước khi xảy ra vụ va chạm 2 tiếng. Video: Stefan Kurti.
Chuyển động của tiểu hành tinh 2022 EB5 hôm 11/3 do kính viễn vọng Schmidt tại Trạm Núi Piszkéstet ghi nhận được trước khi xảy ra vụ va chạm 2 tiếng. Video: Stefan Kurti.

Tiểu hành tinh này được phát hiện bởi nhà thiên văn học người Hungary Krisztían Sárneczky. Tính toán ban đầu cho thấy xác suất thiên thể này va chạm với Trái Đất là chưa đến 1%.

2022 EB5 không thuộc nhóm có khả năng gây nguy hiểm bởi theo ước tính rộng 3m và di chuyển với tốc độ khoảng 63.700 km/h.

Sau vụ va chạm, 2022 EB5 có thể đã cháy rụi trong khí quyển hoặc rơi xuống Bắc Băng Dương. Các chuyên gia vẫn chưa xác định được điều gì xảy ra với 2022 EB5 hay có mảnh vỡ nào rơi xuống mặt đất hay không.

Theo Peter Brown, nhà thiên văn tại Đại học Western ở Ontario, Canada, ước tính vụ nổ giải phóng mức năng lượng tương đương khoảng 2.000 tấn thuốc nổ TNT. Vào thời điểm đó, một số người ở Iceland đã thấy một chớp sáng hoặc nghe thấy tiếng nổ.

Có hàng nghìn thiên thạch nhỏ lao vào Trái Đất mỗi năm nhưng các vụ va chạm lớn vô cùng hiếm. Đa số các nhà thiên văn không dự đoán trước được và cũng được báo cáo do xảy ra vùng rừng núi rộng lớn không có người ở hoặc giữa đại dương.

2022 EB5 trở thành tiểu hành tinh thứ 5 được phát hiện trước khi nó đâm vào Trái Đất. 4 hành tinh trước đó là 2008 TC3, 2014 AA, 2018 LA và 2019 MO.

Chủ Nhật, 20/03/2022 08:13
31 👨 606
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Khoa học Vũ trụ