Tại sao nhiều nhà chọc trời ở Hong Kong có lỗ hổng ở giữa?

Tại Hong Kong, các tòa nhà chọc trời thường có một lỗ hổng kỳ lạ được gọi là "Long môn - lỗ hổng của rồng" khiến nhiều người không khỏi thắc mắc về lý do tồn tại của chúng. Theo các chuyên gia, mặc dù những lỗ hổng này khiến diện tích sử dụng của các tòa nhà giảm đáng kể nhưng chúng đóng vai trò vô cùng quan trọng về mặt phong thủy.

Người dân Hong Kong tin rằng, vịnh Repulse nằm ở vị trí đắc địa lưng tựa núi, mặt nhìn ra biển, có một con rồng sống ở dãy núi phía sau các tòa nhà. Chính vì vậy, thiết kế các tòa nhà luôn có một lỗ hổng để con rồng có thể xuống biển uống nước và quay trở về núi.

Lỗ hổng giữa những tòa nhà chọc trời ở Hong Kong

Thứ Sáu, 31/03/2017 17:04
51 👨 1.109
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Khám phá khoa học