14 sự thật thú vị về địa lý thế giới mà bạn sẽ không được dạy ở trường

Có những điều thú vị về địa lý trên thế giới như một sân vận động mà hai đội bóng sẽ đứng ở các nửa Bán cầu khác nhau, nơi không thể tiếp cận trên Trái đất, mực nước ở biển Chết thậm chí còn thấp hơn Mực nước biển trung bình… mà chúng ta sẽ không bao giờ được dạy ở trường. Hãy cùng khám phá nhé.

Sân vận động Estadio Milton Correa ở Brazil nằm ở một vị trí vô cùng đặc biệt là ngay trên đường xích đạo. Điều này khiến hai đội bóng cùng tham gia trận đấu tại sân bóng này sẽ bảo vệ cầu môn nằm ở các nửa bán cầu khác nhau.
Sân vận động Estadio Milton Correa ở Brazil nằm ở một vị trí vô cùng đặc biệt là ngay trên đường xích đạo. Điều này khiến hai đội bóng cùng tham gia trận đấu tại sân bóng này sẽ bảo vệ cầu môn nằm ở các nửa bán cầu khác nhau.
Điểm Nemo nằm giữa Thái Bình Dương sở hữu một vị trí địa lý hết sức đặc biệt, cách xa tất cả mọi vùng đất liền trên trái đất, vì vậy nó được mệnh danh là “nơi không thể tiếp cận”. Đảo gần nhất với điểm Nemo cũng cách tối thiểu 2687km.
Điểm Nemo nằm giữa Thái Bình Dương sở hữu một vị trí địa lý hết sức đặc biệt, cách xa tất cả mọi vùng đất liền trên trái đất, vì vậy nó được mệnh danh là “nơi không thể tiếp cận”. Đảo gần nhất với điểm Nemo cũng cách tối thiểu 2687km.
Four Corners là một khu vực ranh giới đặc biệt ở Mỹ. Tại đây, bạn có thể chạm vào phần đất của 4 Bang cùng một lúc là Arizona, Utah, Colorado và New Mexico bằng 2 tay và 2 chân.
Four Corners là một khu vực ranh giới đặc biệt ở Mỹ. Tại đây, bạn có thể chạm vào phần đất của 4 Bang cùng một lúc là Arizona, Utah, Colorado và New Mexico bằng 2 tay và 2 chân.
Vào thế kỷ 19, để bảo vệ những chú cừu khỏi sự tấn công của động vật hoang dã các chủ trang trại tại Australia đã quyết định xây dựng một hàng rào khổng lồ dài 5613 km, dài hơn chiều dài đường biên giới giữa Trung Quốc và Nga – hơn 4000 km.
Vào thế kỷ 19, để bảo vệ những chú cừu khỏi sự tấn công của động vật hoang dã các chủ trang trại tại Australia đã quyết định xây dựng một hàng rào khổng lồ dài 5613 km, dài hơn chiều dài đường biên giới giữa Trung Quốc và Nga – hơn 4000 km.
Không phải Sahara mà Nam Cực mới là hoang mạc lớn nhất thế giới. Nam Cực hoàn toàn thỏa mãn định nghĩa về một “hoang mạc” là khu vực có lượng mưa ít hơn 250mm/năm.
Không phải Sahara mà Nam Cực mới là hoang mạc lớn nhất thế giới. Nam Cực hoàn toàn thỏa mãn định nghĩa về một “hoang mạc” là khu vực có lượng mưa ít hơn 250mm/năm.
Mực nước ở biển Chết mỗi năm cạn thêm đến 39 inch. Điều này khiến cho mực nước ở đây thậm chí còn thấp hơn Mực nước biển trung bình với con số cụ thể là - 0,43 mét.
Mực nước ở biển Chết mỗi năm cạn thêm đến 39 inch. Điều này khiến cho mực nước ở đây thậm chí còn thấp hơn Mực nước biển trung bình với con số cụ thể là - 0,43 mét.
Anna Creek là một trại chăn nuôi gia súc lớn nhất thế giới nằm ở miền Nam nước Úc với diện tích lên đến 23.677 kilomet vuông, lớn hơn lãnh thổ của đất nước Isarel.
Anna Creek là một trại chăn nuôi gia súc lớn nhất thế giới nằm ở miền Nam nước Úc với diện tích lên đến 23.677 kilomet vuông, lớn hơn lãnh thổ của đất nước Isarel.
Saudi Arabia hay Ả Rập Xê Út là quốc gia duy nhất trên thế giới không có bất cứ con sông, hồ nước hay thác nước nào. Quốc gia này sử dụng nguồn nước ngầm và các loại cây khử muối để lấy nước sinh hoạt.
Saudi Arabia hay Ả Rập Xê Út là quốc gia duy nhất trên thế giới không có bất cứ con sông, hồ nước hay thác nước nào. Quốc gia này sử dụng nguồn nước ngầm và các loại cây khử muối để lấy nước sinh hoạt.
Một sự thật thú vị về địa lý thế giới là Australia rộng hơn cả Mặt trăng. Australia từ đông sang Tây trải dài 4.000km trong khi đó bán kính của Mặt trăng là 3.476,28km.
Một sự thật thú vị về địa lý thế giới là Australia rộng hơn cả Mặt trăng. Australia từ đông sang Tây trải dài 4.000km trong khi đó bán kính của Mặt trăng là 3.476,28km.
Biển Sargasso được xác định bởi 4 dòng chảy đại dương nằm trong dòng Hoàn lưu Cận nhiệt đới gồm Dòng Vịnh Gulf Stream, dòng Bắc Đại Tây Dương, dòng Canary và dòng Xích đạo Bắc Đại Tây Dương. Đây là biển duy nhất trên thế giới không có bờ.
Biển Sargasso được xác định bởi 4 dòng chảy đại dương nằm trong dòng Hoàn lưu Cận nhiệt đới gồm Dòng Vịnh Gulf Stream, dòng Bắc Đại Tây Dương, dòng Canary và dòng Xích đạo Bắc Đại Tây Dương. Đây là biển duy nhất trên thế giới không có bờ.
Sao Hỏa được lập bản đồ tốt hơn Trái Đất: Nếu bạn cho rằng, chỉ cần phóng to Google Maps là có thể quan sát mọi nơi trên Trái đất thì bạn đã sai. 71% hành tinh của chúng ta được bao phủ bởi nước và khoảng 80% đáy biển vẫn chưa được lập bản đồ. Điều đó có nghĩa là chúng ta vẫn chưa biết gì về hơn một nửa bề mặt Trái đất. Trong khi đó, sao Hỏa không bị bao phủ bởi nước và nơi được lập bản đồ chi tiết hơn Trái đất.
Sao Hỏa được lập bản đồ tốt hơn Trái Đất: Nếu bạn cho rằng, chỉ cần phóng to Google Maps là có thể quan sát mọi nơi trên Trái đất thì bạn đã sai. 71% hành tinh của chúng ta được bao phủ bởi nước và khoảng 80% đáy biển vẫn chưa được lập bản đồ. Điều đó có nghĩa là chúng ta vẫn chưa biết gì về hơn một nửa bề mặt Trái đất. Trong khi đó, sao Hỏa không bị bao phủ bởi nước và nơi được lập bản đồ chi tiết hơn Trái đất.
Không phải ở đâu cũng đang là năm 2023: Theo lịch Hijri hay lịch Hồi giáo, lịch chính thức ở các quốc gia như Saudi Arabia và Yemen, năm nay là năm 1444. Theo lịch Ethiopia thì năm nay mới đến năm 2015. Theo lịch Ba Tư, lịch chính thức ở Iran và Afghanistan hiện đang là năm 1401. Theo lịch Do Thái, năm nay là năm 5783.
Không phải ở đâu cũng đang là năm 2023: Theo lịch Hijri hay lịch Hồi giáo, lịch chính thức ở các quốc gia như Saudi Arabia và Yemen, năm nay là năm 1444. Theo lịch Ethiopia thì năm nay mới đến năm 2015. Theo lịch Ba Tư, lịch chính thức ở Iran và Afghanistan hiện đang là năm 1401. Theo lịch Do Thái, năm nay là năm 5783.
Một số quốc gia không có quân đội: Costa Rica đã không có quân đội thường trực kể từ năm 1948. Dù là thành viên của NAT nhưng Iceland cũng là một nước không có quân đội. Trên thế giới có hơn 20 quốc gia khác không có quân đội, một vài trong số đó có lực lượng bán quân sự, lực lượng bảo vệ nghi lễ, lực lượng bảo vệ bờ biển và các lực lượng an ninh khác nhau.
Một số quốc gia không có quân đội: Costa Rica đã không có quân đội thường trực kể từ năm 1948. Dù là thành viên của NAT nhưng Iceland cũng là một nước không có quân đội. Trên thế giới có hơn 20 quốc gia khác không có quân đội, một vài trong số đó có lực lượng bán quân sự, lực lượng bảo vệ nghi lễ, lực lượng bảo vệ bờ biển và các lực lượng an ninh khác nhau.
Một quốc gia có thể có nhiều thủ đô: Một số quốc gia chỉ định các địa điểm khác nhau là thủ đô theo các chức năng khác nhau. Ở Malaysia, Putrajaya là thủ đô hành chính, Kuala Lumpur là thủ đô hành pháp và là nơi đặt trụ sở của quốc hội. Nam Phi có Pretoria là thủ đô hành chính, Cape Town là thủ đô lập pháp và Bloemfontein là thủ đô tư pháp.
Một quốc gia có thể có nhiều thủ đô: Một số quốc gia chỉ định các địa điểm khác nhau là thủ đô theo các chức năng khác nhau. Ở Malaysia, Putrajaya là thủ đô hành chính, Kuala Lumpur là thủ đô hành pháp và là nơi đặt trụ sở của quốc hội. Nam Phi có Pretoria là thủ đô hành chính, Cape Town là thủ đô lập pháp và Bloemfontein là thủ đô tư pháp.
Thứ Ba, 07/11/2023 09:53
2,33 👨 1.354
2 Bình luận
Sắp xếp theo
  • Nguyễn Mạnh Đức
    Nguyễn Mạnh Đức

    Biển mà không có bờ thì sao không nhập luôn vào các biển khác nhỉ, tách riêng ra làm gì =)))))

    Thích Phản hồi 17/06/22
    • Nguyen Lan Anh
      Nguyen Lan Anh

      thú vị!

      Thích Phản hồi 17/06/22
      ❖ Khám phá khoa học