Siêu xe nhanh nhất thế giới với vận tốc 1.600 km/h thử động cơ thành công

Bloodhound Supersonic Car (SSC), chiếc xe nhanh nhất thế giới hiện nay mới có buổi thử nổ động cơ thành công, sẵn sàng xác lập kỷ lục thế giới với tốc độ 1.600 km/h, nhanh hơn tốc độ âm thanh vào cuối tháng 10 này.

SCC do một đội Công thức 1 và các chuyên gia hàng không vũ trụ thiết kế và sản xuất sắp chính thức vận hành trên đường chạy sau 10 năm chế tạo. Siêu xe này được trang bị ba động cơ tên lửa và có sức mạnh bằng 95 chiếc xe công thức 1.

Bloodhound Supersonic Car (SSC) chiếc xe nhanh nhất thế giới

Andy Green, phi công chiến đấu của Không quân Hoàng gia Anh, người sẽ lái siêu xe Bloodhound đã chia sẻ video ghi lại cảnh động cơ phản lực EJ200 Eurofigher trên xe khởi động trước những buổi thử tốc độ đầu tiên.

Green hy vọng có thể phá vỡ kỷ lục nhanh nhất thế giới trên đất liền với tốc độ 1.228 km/h do chính ông lập ra trước đó trên chiếc Thrust SSC vào năm 1997.

Buổi thử động cơ diễn ra tại sân bay Cornwall ở Newquay, Anh, ánh lửa màu cam phun ra từ ống xả sau cho thấy tất cả hệ thống động cơ đều hoạt động tốt.

Ý tưởng về chiếc siêu xe chạy bằng tên lửa nhanh hơn tốc độ âm thanh được đưa ra từ năm 2007. Các nhà chế tạo hy vọng nó sẽ phá vỡ kỷ lục nhanh nhất thế giới trên đất liền hiện nay trong vòng vài năm tới.

Quầng lửa màu cam phun ra từ sau xe trong buổi thử nghiệm
Quầng lửa màu cam phun ra từ sau xe trong buổi thử nghiệm. (Ảnh: Sun.)

Vào ngày 26/10 tới, Bloodhound sẽ di chuyển lần đầu tiên trong cuộc thử nghiệm tốc độ chậm để kiểm tra các chi tiết thiết kế lần cuối. Lần này, Bloodhound vận hành nhờ động cơ lấy từ máy bay chiến đấu Eurofighter-Typhoon và sẽ di chuyển với tốc độ lên tới 354 km/h trước khi đi đến cuối đường chạy dài 2.744 m. Còn tên lửa đẩy cung cấp công suất để SCC đạt tốc độ 1.600 km/h vẫn đang trong quá trình phát triển nên sẽ được lắp sau.

Đầu tiên, các nhà chế tạo sẽ tìm cách để siêu xe đạt tốc độ 1.287 km/h trước khi nâng cao công suất để cán mốc 1.600 km/h. Các buổi chạy thử sẽ diễn ra ở Hakskeen Pan, một lòng hồ khô cạn tại Northern Cape, Nam Phi ngay khi động cơ tên lửa sẵn sàng.

Thứ Bảy, 07/10/2017 08:11
31 👨 541
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Khám phá khoa học