Chiêm ngưỡng Siêu trăng trên bầu trời Hà Nội

Rạng sáng ngày 10/3/2020, hiện tượng thiên văn độc đáo Siêu trăng đã “ghé thăm” Việt Nam. Tại Hà Nội, người yêu thiên văn vẫn có thể quan sát khá rõ hiện tượng thú vị này mặc dù bầu không khí về đêm có lớp sương mờ. Vào lúc 0 giờ 47 phút ngày 10/3, Mặt trăng đạt kích thước lớn nhất ở bầu trời phía Tây.

Hiện tượng Siêu trăng sẽ xảy ra khi Mặt trăng nằm trong phạm vi 90% của điểm gần Trái đất trên quỹ đạo của hành tinh này.

Đây là lần Siêu trăng thứ 2 diễn ra trong năm 2020. Theo các nhà thiên văn, sẽ có 4 lần Siêu trăng diễn ra trong năm nay. Lần Siêu trăng lớn nhất và sáng nhất sẽ diễn ra vào đêm ngày 7 rạng sáng ngày 8/4.

Dưới đây là chùm ảnh Siêu trăng được chụp tại Hà Nội, mời các bạn chiêm ngưỡng.

Siêu trăng xuất hiện trên nóc Nhà Hát lớn Hà Nội vào đêm 9/3.
Siêu trăng xuất hiện trên nóc Nhà Hát lớn Hà Nội vào đêm 9/3.
Siêu trăng nhìn từ di tích Cột cờ Hà Nội.
Siêu trăng nhìn từ di tích Cột cờ Hà Nội.
Mặt trăng to, sáng rõ lấp ló sau tán lá bàng.
Mặt trăng to, sáng rõ lấp ló sau tán lá bàng.
Người yêu thiên văn có thể quan sát rõ hiện tượng Siêu trăng khi trời quang và không có những điều kiện môi trường khác che khuất tầm nhìn.
Người yêu thiên văn có thể quan sát rõ hiện tượng Siêu trăng khi trời quang và không có những điều kiện môi trường khác che khuất tầm nhìn.
Hình ảnh Siêu trăng quan sát từ một công trường xây dựng tại Hà Nội.
Hình ảnh Siêu trăng quan sát từ một công trường xây dựng tại Hà Nội.
Quan sát Siêu trăng to, tròn từ dưới chân cầu.
Quan sát Siêu trăng to, tròn từ dưới chân cầu.
 Lần Siêu trăng này còn được gọi là Trăng Giun vì trùng với thời điểm loài giun hoạt động trở lại giúp mặt đất trở nên tơi xốp.
Lần Siêu trăng này còn được gọi là Trăng Giun vì trùng với thời điểm loài giun hoạt động trở lại giúp mặt đất trở nên tơi xốp.

Hiện tượng Siêu trăng

Siêu trăng tại Việt Nam

Siêu trăng

Thứ Năm, 31/08/2023 14:09
51 👨 310
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Giải trí