-
Các chương trình độc hại thường được viết để hoạt động trên một hệ điều hành nhất định, tuy nhiên, một loại phần mềm gián điệp (spyware) vừa được phát hiện đang tấn công máy tính từ điện thoại di động.
-
Scareware là một chương trình máy tính độc hại được thiết kế để đánh lừa người dùng rằng nó là một ứng dụng hợp pháp và yêu cầu bạn bỏ tiền mua một cái gì đó chẳng có tác dụng gì cả.
-
Kaspersky Lab vừa tổng kết tình hình virus năm 2011 và dự báo 2012, tuyên bố rằng "ngày tận thế sẽ không xảy ra", nhưng tội phạm mạng sẽ lớn mạnh hơn, đa dạng hơn, biến báo hơn!
-
Chiều 27/2/2013, Symantec công bố tại Việt Nam thông tin mới về phiên bản mã độc Stuxnet giai đoạn mới hình thành, và cho rằng dự án Stuxnet có thể được khởi tạo từ năm 2005 thay vì năm 2009 như những công bố trước đây.
-
Hãng bảo mật Kaspersky ngày 6/7 cho biết hacker đã sử dụng chương trình độc hại TDSS (còn gọi là TDL) – công cụ tiên tiến và hoàn thiện nhất hiện nay trong kho “vũ khí” của chúng để thực hiện các cuộc tấn công an ninh mạng.
-
Desk 365 được cài đặt trên hệ thống mà không cần sự cho phép của người dùng. Thêm nữa chương trình này chạy trên nền background và có thể làm giảm tốc độ duyệt web, thậm chí còn đe dọa vấn đề bảo mật trên máy tính người dùng bị Desk 365 tấn công. Ngoài ra chương trình này còn có thể chứa các phần mềm quảng cáo (adware), phần mềm gián điệp (spyware) hoặc các phần mềm độc hại khác.
-
Hãng bảo mật Kasspersky Lab ngày 28/8 đã phát đi thông báo cho biết, trong quý 2/2013, đơn vị này đã phát hiện hơn 100.000 phần mềm độc hại trên di động.
-
Nếu một trang web nói bạn tải phần mềm mới để xem một bộ phim hoặc sửa chữa một lỗi gì đấy, hãy suy nghĩ hai lần. Rất có khả năng chương trình tải về sẽ dính malware.