Những sự thật thú vị về Giáng sinh, ông già Noel và tuần lộc mà bạn không ngờ tới

Ngày lễ Giáng sinh được cử hành chính thức vào ngày 25 tháng 12 nhưng thường được mừng từ tối ngày 24 tháng 12. Hình ảnh ông Già Noel trên chiếc xe được kéo bởi những con tuần lộc đã trở nên quen thuộc với tất cả mọi người trên khắp thế giới trong mỗi dịp Giáng sinh. Và tới dịp này câu hỏi "Ông già Noel có thật không?" lại được không ít các em nhỏ thắc mắc. Hãy cùng đi tìm câu trả lời cho câu hỏi này và tìm hiểu những sự thật thú vị ít người biết tới đằng sau nhân vật bí ẩn này.

1. Cây Giáng sinh

Cây Giáng sinh

Cây Giáng sinh còn được gọi là Yule. Ngoài cây thông, người ta còn chọn cây linh sam hay vân sam để trang trí. Trước khi đèn trang trí Giáng sinh được phát minh ra, con người thắp những cây nến lên trực tiếp cây thông Noel.

2. Ông già Noel đến từ đâu?

 Ông già Noel đến từ đâu?

Rất nhiều người nghĩ rằng, ông già Noel xuất phát từ các nước Bắc Âu, nơi gần Bắc cực lạnh giá. Nhưng thực tế, ông già Noel được ra đời dựa theo mô tả từ Thánh Nicolas, một vị thánh được yêu quý ở Thổ Nhĩ Kỳ dựa theo miêu tả của nhà văn Washington Irving vào năm 1809.

Chính vì vậy ngày nay người ta chấp nhận ông già Noel là hóa thân của thánh Nicolas ở thành Myra, Thổ Nhĩ Kỳ.

3. Tại sao ông già Noel mặc bộ đồ màu đỏ?

Tại sao ông già Noel mặc bộ đồ màu đỏ?

Bộ quần áo màu đỏ đó bắt nguồn từ bộ lễ phục giám mục của thánh Nicolas ở thế kỷ thứ 4.

4. Tại sao có 9 con tuần lộc kéo xe?

Tại sao có 9 con tuần lộc kéo xe?

Trong đêm Giáng sinh, ông già Noel sẽ cưỡi cỗ xe được kéo bởi 9 con tuần lộc nhưng ít người biết rằng, ban đầu chỉ có 8 con tuần lộc xếp thành 2 hàng. Trong một đêm Giáng sinh sương mù dày đặc khiến ông gặp nhiều khó khăn trong việc tặng quà cho các em nhỏ. Đúng lúc đó, ông phát hiện ra Rudolph, một con tuần lộc có chiếc mũi màu đỏ phát sáng và nhờ có nó dẫn đầu đoàn xe mà Ông đã hoàn thành nhiệm vụ. Từ đó, đoàn tuần lộc kéo xe của ông có 9 con.

Nhưng tại sao, những con tuần lộc lại bay được nhỉ? Đó là do chúng được ông già Noel cho ăn bột ngô và yến mạch thần kỳ.

5. Tại sao lại để quà vào tất?

Tại sao lại để quà vào tất?

Theo truyền thuyết, Thánh Nicolas vì thương xót 3 cô gái đến tuổi lập gia đình của nhà nọ quá nghèo mà không có chàng trai nào nhòm ngó nên đã ném những đồng tiền vàng vào xuống từ ống khói của nhà đó. Những đồng tiền rơi xuống đúng các đôi bít tất mà các cô hong bên lò sưởi. Từ đó, trẻ em thường treo những chiếc tất ở cuối giường để ông Già Noel đặt quà vào đó.

6. Tại sao ông già Noel lại chui vào từ ống khói?

Tại sao ông già Noel lại chui vào từ ống khói?

Ông già Noel chỉ đi tặng quà vào ban đêm, mà khi đó mọi người đã ngủ say và đóng kín hết tất cả các cửa. Ngoài ống khói ra thì ông không thể vào nhà bằng cách khác mà không đánh thức mọi người cả.

7. Địa chỉ của ông già Noel

Địa chỉ của ông già Noel

Ông già Noel có 2 địa chỉ là Bắc Cực và Endinburgh. Trẻ em trên toàn thế giới đều có thể gửi thư cho ông già Noel, nếu thư đề địa chỉ "Toyland" hay "Snowland" sẽ được chuyển đến Endinburgh. Những lá thư gửi cho ông già Noel tại Bắc Cực sẽ được chuyển đến đúng nơi ghi trên thư.

Mã số bưu điện của ông Già Noel là H0H 0H0, gợi nhớ tới tiếng cười "hô hô hô" nổi tiếng của ông khi thăm các em nhỏ.

8. Làm sao ông Già Noel có thể phát quà hết cho các em nhỏ trên thế giới được?

Ông Già Noel

Theo tính toán, những chú tuần lộc phải kéo xe di chuyển với tốc độ 2.092km/giây thì ông Già Noel mới hoàn thành nhiệm vụ của mình.

9. Màu tượng trưng cho Giáng sinh

Màu tượng trưng cho Giáng sinh

Màu xanh lá cây, màu đỏ và vàng là 3 màu được sử dụng chủ yếu trong dịp Giáng sinh.

  • Màu đỏ tượng trưng cho Chúa Jesus
  • Màu xanh lá cây tượng trưng cho sự sống và tái sinh
  • Màu vàng tượng trưng cho ánh sáng và sự giàu có

10. Thiệp Giáng sinh

Thiệp Giáng sinh

Tấm thiệp Giáng sinh đầu tiên được ra đời năm 1843 bởi người vẽ tranh minh họa John Callcott Horsley (1817-1903).

11. Những kỷ lục đáng kinh ngạc về Giáng sinh

Mỗi năm ở Mỹ có hơn 3 tỷ tấm thiệp Giáng sinh được gửi đi.
Mỗi năm ở Mỹ có hơn 3 tỷ tấm thiệp Giáng sinh được gửi đi.

Twelve Days of Christmas
Trong bài hát "Twelve Days of Christmas" (12 ngày chào đón Giáng sinh) có tới 364 món quà được nhắc tới.

Chiếc tất Giáng sinh lớn nhất thế giới
Tổ chức Children's Society ở London (Anh) đã thiết kế chiếc tất Giáng sinh lớn nhất thế giới có kích thước chiều dài lên tới 32,5m, rộng 14,97m vào năm 2007.

Ông già Noel bằng cát lớn nhất thế giới
Ông già Noel bằng cát lớn nhất thế giới có chiều dài hơn 30m, rộng hơn 9m tại bãi biển Puri, Ấn Độ được xây dựng từ hơn 1000 tấn cát.

Người sở hữu nhiều hình ông già Noel nhất thế giới là Jean-Guy Laquerre đến từ Canada
Người sở hữu nhiều hình ông già Noel nhất thế giới là Jean-Guy Laquerre đến từ Canada. Sưu tập từ năm 1998, và tới nay ông đã đã có 25.104 hình ông già Noel khác nhau.

Ngôi nhà có nhiều đèn Giáng sinh nhất sử dụng đến 331.038 bóng đèn với nhiều màu sắc khác nhau.
Ngôi nhà có nhiều đèn Giáng sinh nhất sử dụng đến 331.038 bóng đèn với nhiều màu sắc khác nhau.

Cây thông Giáng sinh được trang trí đắt nhất có giá trị lên tới 16 triệu USD
Cây thông Giáng sinh được trang trí đắt nhất có giá trị lên tới 16 triệu USD với 83 đồ trang trí đặc biệt như những lá vàng, quả bạc, ngục lục bảo, kim cương,...

Thứ Ba, 05/12/2017 08:32
3,65 👨 2.099
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Giáng sinh - Noel