Những sinh vật kỳ lạ ẩn sâu dưới đáy đại dương

Tận sâu dưới đáy đại dương tối tăm và điều kiện môi trường khắc nghiệt vẫn tồn tại những loài sinh vật kỳ lạ mà chúng ta không thể tưởng tượng ra. Hãy cùng các nhà thám hiểm khám phá vài loài động vật đáng sợ dưới đáy biển khơi

Cá cần câu

Cá cần câu

Cá cần câu có màu nâu hoặc xám, dài từ 30 đến 90 cm. Chúng sống dưới đáy biển Bắc Băng Dương và Nam Đại Dương. Loài cá này có vẻ ngoài đáng sợ với đầu lớn, miệng rộng, hàm răng sắc.

Cái tên cá cầu câu bắt nguồn từ phần sống lưng nhô về trước miệng trông như chiếc cần câu phát sáng giúp thu hút con mồi.

Ốc anh vũ

Ốc anh vũ

Ốc anh vũ sống dưới đáy biển sâu vài trăm mét vùng nhiệt đới, cận nhiệt đới. Ốc anh vũ thuộc lớp động vật chân đầu giống mực và bạch tuộc.

Ban ngày, ốc anh vũ sống ở 600 m dưới mực nước biển nhưng ban đêm chúng di chuyển tới vùng nước nông hơn để kiếm mồi. Mắt ốc anh vũ rất kém do không có thuỷ tinh thể. Vỏ sọc nâu trắng của chúng chia thành nhiều khoang chứa thân và 90 xúc tu. Ốc anh vũ trưởng thành chứa khí ở 30 khoang trong cùng để nổi và lưu chất lỏng ở một số khoang để bơi.

Mực

Mực

Nhiều loài mực sống dưới đáy biển tối tăm như mực ma cà rồng, mực khổng lồ, mực vây to (Magnapinna).

Mực khổng lồ có kích thước lớn với con cái dài hơn 13 m và con đực dài hơn 10 m trong khi những loài mực khác như mực ma cà rồng chỉ dài tối đa 30 cm.

Năm 2007, một con mực vây to giống sinh vật ngoài hành tinh được ghi hình ở độ sâu 2.377 m dưới vịnh Mexico.

Cá răng nanh

Cá răng nanh

Cá răng nanh sống ở độ sâu 4.877 m tại các vùng biển nhiệt đới và ôn đới trên toàn thế giới. Chúng có vẻ ngoài hung dữ nên còn được gọi là cá yêu tinh. Loài cá này rất nhỏ bé, dài không quá 17cm. Cá răng nanh không nằm rình mồi mà tích cực dùng chiếc miệng rộng và bộ răng để bẫy và tìm thức ăn.

Cá mập Cookiecutter

Cá mập Cookiecutter

Sở hữu hàm răng đáng sợ, loài cá mập này được gọi là Cookiecutter. Chúng là loài ăn bám chứ không săn mồi. Cá mập Cookiecutter chỉ dài tới 48 cm, chúng sử dụng hàm răng chắc khỏe của mình cắn vào vật chủ thật chặt rồi vặn và xoay người cho tới khi chúng cắt ra được một miếng thịt. Cái tên Cookiecutter ra đời cũng bởi cách ăn đáng sợ này.

Loài cá mạp này sống ở vùng nước ấm, gần xích đạo, ở độ sâu hơn 300 m.

Cá rắn Viper

Cá rắn Viper

Cá rắn Viper có tên khoa học là Mesopelagic, sống ở độ sâu độ sâu 1.524 m có miệng rộng, hàm dưới lớn và răng giống răng nanh. Đây là một trong những loài động vật có vẻ dữ tợn nhất của đại dương.

Một số cá thể của loài này có thể phát sáng để thu hút con mồi, nếu không có khả năng đó chúng sẽ rượt đuổi con mồi. Chúng dùng răng đâm xuyên mình con mồi nếu chúng quá to.

Cá nhám mang xếp

Cá nhám mang xếp

Cá nhám mang xếp được gọi là hoá thạch sống dưới biển bởi chúng hầu như không thay đổi trong suốt 80.000 năm và vẫn giữ nguyên những đặc điểm của cá mập ở thời khủng long. Cá nhám mang xếp rất hiếm gặp do chúng sống dưới biển sâu khoảng 1.219 m.

Loài cá này có thân hình giống lươn, con trưởng thành có thể dài tới 2m. Chúng sở hữu 25 hàm răng với tổng cộng 300 chiếc răng.

Cá đèn lồng

Cá đèn lồng

Cá đèn lồng rất đa dạng về chủng loại. Chúng có ít nhất 240 loại, phân biệt bằng cơ quan nhỏ trên đầu, đuôi và dưới bụng.

Loài cá này có kích thước khá nhỏ, chỉ dài 2,5 – 15 cm và sống ở độ sâu 305 m dưới mặt nước. Phân bố ở khắp nơi trên thế giới, cá đèn lồng đóng vai trò quan trọng trong chuỗi thức ăn khi làm mồi cho mực và chim cánh cụt.

Cua nhện khổng lồ

Cua nhện khổng lồ

Loài này có chiều dài chân lên tới 3,6 m, bề ngang cơ thể 41 cm và nặng 18 kg. Đây là loài cua lớn nhất thế giới.

Loài cua này chỉ có thể tìm thấy ở vịnh Suruga, Nhật Bản nên còn được gọi là cua nhện Nhật Bản. Chúng sống ở độ sâu 152 - 305 m, có thể sống tới 100 năm và ăn mọi thứ. Tuy nhiên, chúng là mồi cho những loài lớn hơn như mực. Để tự vệ, chúng thường ngụy trang bằng bọt biển.

Cá sói Đại Tây Dương

Cá sói Đại Tây Dương

Loài này được mệnh danh là quái vật đại dương bởi hình thù đáng sợ, kỳ dị của chúng. Với thân giống lươn, răng lớn, đầu to, hàm chắc khoẻ, chúng có thể ăn những động vật có vỏ cứng như nhím biển, cua hay ốc sên.

Loài cá này sống ở vùng nước lạnh phía bắc Đại Tây Dương ở độ sâu 457m. Cá sói Đại Tây Dương trưởng thành dài 1, 5 mét và nặng 18 kg, có màu xanh, nâu tím hoặc xanh ô-liu.

Cá mập sáu mang mũi tù

Cá mập sáu mang mũi tù

Cá mập sáu mang có cơ thể to lớn, đầu to và mắt xanh dạ quang.

Chúng có thể dài 4,5 - 4,9 m và nặng gần 600 kg và là một trong những loài cá mập lớn nhất thế giới.

Loài này sống ở độ sâu gần 2.000 m và di chuyển tới vùng nước nông hơn để săn mồi. Chúng có màu xám, xám nâu hoặc đen ở lưng và màu sắc sáng hơn ở dưới bụng. Ảnh: Sở Cá và Động vật hoang dã Washington.

Giun ống khổng lồ

Giun ống khổng lồ

Giun ống khổng lồ được tìm thấy dưới đáy Thái Bình Dương, nơi có điều kiện khắc nghiệt nhất: quanh miệng thuỷ nhiệt, các vết nứt dưới đáy biển phun nước nóng chứa axit và khí độc.

Chúng cao tới 2,4 mét và đường kính cơ thể dài 4m. Giun ống khổng lồ là loài phát triển mạnh nhất trong lớp động vật không xương sống, chúng cao lên 33 cm mỗi năm. Điều này có thấy chúng có tuổi thọ rất cao. Phần đầu ống chứa đầy máu nên có màu đỏ tươi.

Cá mái chèo

Cá mái chèo

Loài cá có xương lớn nhất thế giới này có thể dài tới 17 m và nặng 272kg. Chúng là động vật hiếm gặp do sống ở độ sâu 914 m. Phân bố ở các vùng biển trên khắp thế giới, cá mái chèo có da sần, được bao phủ bởi chất guanine. Khi lên mặt nước, da của chúng mềm và dễ tổn thương.

Tôm hùm ngồi xổm

Tôm hùm ngồi xổm

Tôm hùm ngồi xổm sống ở độ sâu 1.402 m dưới đáy biển và phân bố trên toàn thế giới. Chúng thường bị mù và có cơ thể mềm. Tôm hùm ngồi xổm không mang vỏ trên lưng. Thay vào đó, chúng trốn vào khe hở, thường là rặng san hô. Thân tôm hùm ngồi xổm được bao phủ bởi lớp lông nhỏ chỉ dài vài cm. Chúng có họ hàng gần với cua hơn những loài tôm hùm khác.

Do chân của nó cuộn tròn dưới ngực, giống như tư thế ngồi xổm nên loài tôm hùm này còn được đặt tên như vậy.

Sứa

Sứa

Nhiều loài sứa sống ở sâu dưới lòng biển như sứa vương miện, sứa Atolla, sứa Narcomedusae. Dù có màu sắc sặc sỡ, chúng gần như vô hình dưới vùng nước sâu tối tăm. Sứa sống ở khắp các đại dương trên thế giới từ vùng biển lạnh đến ấm. Cơ thể của chúng chứa 95% là nước và không có não. Ảnh: Flickr.

Thứ Tư, 17/08/2016 15:27
3,65 👨 2.810
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Đại dương học