Những loài sinh vật kỳ dị nhất mới tìm thấy dưới đáy biển sâu

Các nhà thám hiểm Australia đã dành 35 ngày để khảo sát đáy đại dương ở độ sâu cách mặt nước biển từ 60m đến 5.500m gần đảo Christmas cũng như quần đảo Cocos. Không mất nhiều thời gian, họ đã phát hiện một số sinh vật hình thù kỳ quá trong chuyến đi.

Một con cá thuộc họ Ophidiinae - với lớp da nhão, lỏng lẻo và có vẻ như mắt nó bị mù. Đây có thể là một loài hoàn toàn mới.
Một con cá thuộc họ Ophidiinae - với lớp da nhão, lỏng lẻo và có vẻ như mắt nó bị mù. Đây có thể là một loài hoàn toàn mới.
Khuôn mặt và hàm răng đáng sợ như bước ra từ phim kinh dị của một con cá chình thuộc họ Congridae.
Khuôn mặt và hàm răng đáng sợ như bước ra từ phim kinh dị của một con cá chình thuộc họ Congridae.
Con cá dơi biển sâu sở hữu ngoại hình khá dễ thương.
Con cá dơi biển sâu sở hữu ngoại hình khá dễ thương.
Một con cua ẩn sĩ với lớp vỏ được tạo bởi san hô zoanthid - một loại san hô mềm thường kết hợp với cát, động vật, hoặc các mảnh vật liệu khác nằm xung quanh để tạo ra một cấu trúc nào đó cho chúng.
Một con cua ẩn sĩ với lớp vỏ được tạo bởi san hô zoanthid - một loại san hô mềm thường kết hợp với cát, động vật, hoặc các mảnh vật liệu khác nằm xung quanh để tạo ra một cấu trúc nào đó cho chúng.
Một con cá rồng biển sâu hay còn được gọi là cá bìm bịp - thuộc chi Malacodsteus.
Một con cá rồng biển sâu hay còn được gọi là cá bìm bịp - thuộc chi Malacodsteus.
Cá thằn lằn vây cao (Bathysaurus mollis).
Cá thằn lằn vây cao (Bathysaurus mollis).
Cá nhện Bathypterois guentheri trông thật kỳ lạ với những tia vây ở đuôi và hai vây bụng kéo dài. Dường như chúng thích sử dụng những vây này để đứng dưới đáy biển.
Cá nhện Bathypterois guentheri trông thật kỳ lạ với những tia vây ở đuôi và hai vây bụng kéo dài. Dường như chúng thích sử dụng những vây này để đứng dưới đáy biển.
Cá răng lòi hay cá rồng Sloane (Chauliodus sloani) là một loài cá rắn Viper. Cơ thể của chúng có thể phát quang sinh học ở mặt dưới, trong khi đó các vây trên của chúng được dùng để thu hút con mồi.
Cá răng lòi hay cá rồng Sloane (Chauliodus sloani) là một loài cá rắn Viper. Cơ thể của chúng có thể phát quang sinh học ở mặt dưới, trong khi đó các vây trên của chúng được dùng để thu hút con mồi.
Một con cá dẹt thuộc bộ Cá bơn (Pleuronectiformes) với đặc điểm nổi bật là cả hai mắt ở một bên. Điều này cho phép chúng có thể nằm ngụy trang dưới đáy biển.
Một con cá dẹt thuộc bộ Cá bơn (Pleuronectiformes) với đặc điểm nổi bật là cả hai mắt ở một bên. Điều này cho phép chúng có thể nằm ngụy trang dưới đáy biển.
Một loài cá chưa được xác định thuộc họ Cá chình họng xẻ (Synophobranchus).
Một loài cá chưa được xác định thuộc họ Cá chình họng xẻ (Synophobranchus).

Những loài sinh vật kỳ dị nhất được dưới đáy biển nước Úc (năm 2017)

Sau một tháng lênh đênh trên con tàu Marine National Facility ngoài biển, các nhà nghiên cứu đã tìm ra rất nhiều "quái vật" biển mới... và tiến hành đặt tên cho chúng.

Họ gọi loài sinh có miệng nhỏ, thân mình giống loài sứa, nhưng lại không hề có mặt này là "Peanut Worm"
Họ gọi loài sinh có miệng nhỏ, thân mình giống loài sứa, nhưng lại không hề có mặt này là "Peanut Worm". Mặc dù có ngoại hình khá giống con sâu nhưng dựa vào tập tính sinh sống của chúng, khi gặp hiểm nguy loài sinh vật này thường sẽ cuộn tròn như củ lạc nên các nhà nghiên cứu quyết định lấy cái tên kì quặc kia đặt cho chúng.

Loài cá có thân sau rất dài này được đặt tên là Shortarse Feelerfish
Loài cá có thân sau rất dài này được đặt tên là Shortarse Feelerfish. Trông hình dạng của chúng giống như một chiếc lược vậy.

Loài cá này thì được gọi là Grideye Spiderfish
Loài cá này thì được gọi là Grideye Spiderfish. Chúng có hình dạng khá kỳ lạ và đáng sợ, trông như đang "đầu lìa khỏi cổ", nhưng thực tế phần trắng ởn kia chính là một chiếc máy dò ánh sáng, thay cho mắt. Thậm chí, trong một số trường hợp, "chiếc máy" này còn tiết ra các chất để thu hút con mồi.

Đây là một loài sao biển mới
Đây là một loài sao biển mới, các nhà nghiên cứu vẫn chưa nghĩ ra được cái tên phù hợp với chúng. Nhưng loài sao biển này đang bị tình nghi là "con rơi" giữa loài sao biển và bạch tuộc.

Các nhà khoa học gọi đây là loài cá thằn lằn
Loài sinh vật kỳ lạ với nụ cười đáng sợ này được các nhà khoa học gọi là loài cá thằn lằn.

Chủ Nhật, 13/11/2022 06:15
53 👨 954
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Đại dương học