Người lười không phải lúc nào cũng vô tích sự

Chúng ta thường nghĩ rằng những kẻ lười biếng thường không làm được tích sự gì, chỉ biết ăn và ngủ. Tuy nhiên không phải những người lười ai cũng như vậy. Tuy họ chỉ biết ăn và ngủ nhưng họ vẫn có thể làm được việc hiệu quả đấy. Bill Gates từng nói: "Tôi chọn một kẻ lười để làm một công việc khó. Bởi vì kẻ lười sẽ tìm cách dễ nhất để hoàn thành việc". Vậy nên lười biếng không phải lúc nào cũng xấu, quan trọng là lười biếng như thế nào. Để chứng minh cho lời nói đó của Bill Gates là đúng, hãy cùng xem những bức ảnh dưới để xem những người lười họ làm việc ra sao?

Đi tập thể dục thôi mà, chứ đâu phải đi thang bộ

Không cần tốn tiền đến phòng gym, đi cầu thang này vài vòng có khác gì đang tập thể dục đâu chứ.

Cách ăn táo mà còn nguyên tem

Ăn quả táo mà còn phải bóc tem rồi lại đi rửa, mất thời gian. Để ăn vậy cho nhanh, vẫn còn nguyên tem cho quả táo.

Được ăn mà không cần rửa đĩa

Bạn ngại rửa đĩa hay nhà hết dầu ăn. Hãy dùng màng bọc thực phẩm, để khỏi phải rửa mất công.

Hai bố con cùng có lợi

Con vẫn được chơi xích đu, còn bố thì có thể nằm nghỉ ngơi. Một công đôi việc.

Cậu bé này thật là tiện ghi

Đi siêu thị có ghế massage được ngồi thử miễn phí. Thêm nước và một chiếc điện thoại là thành rạp chiếu phim của riêng bạn để xem và đợi mẹ đi mua hàng rồi về. Thật là thảnh thơi.

Ăn chè không cần ly

Chè mua về bóc ra ăn luôn, đổ ra bát làm gì cho mất công đi rửa?

Con vừa làm vừa chơi

Mua ô tô điều khiển về cho con chơi có lợi lắm đó. Con vừa có đồ chơi, lại vừa có thể giúp mẹ lau nhà, sạch đến mọi ngóc ngách đó.

Nhờ ông trong ảnh gác hộ xíu

Bức hình cũng giống cảnh sát thật đó chứ. Tranh thủ có ông trong tranh gác hộ thì chợp mắt một chút cho khỏe.

Không cần mặc cũng biết là hợp

Cần gì mặc cả cái áo vào manocanh, nhìn vậy cũng có thể thấy chiếc áo và cái cà vạt này quá chi là hợp rồi.

Cả ngày được uống nước chanh

Bỏ cả quả chanh vào bình nước, lúc nào cũng có nước chanh để dùng mà không cần pha.

Lõi giấy không bao giờ được lấy ra

Thiệt chứ, lấy lõi giấy ra là chết liền à?

Chế tạo ra chiếc điều khiển TV từ gậy

Thiệt tình điều khiển TV biến mất đâu rồi không biết, thôi thì lấy cái gậy này chuyển kênh tạm vậy, đỡ mất công ngồi dậy, đang nằm ấm.

Nằm nghỉ ngơi rồi làm việc

Nằm dài như vậy cũng làm việc được chứ ai bảo không?

Bắt kịp những công nghệ tiên tiến

Giờ làm việc bằng chân tay thì lỗi thời quá, phải áp dụng máy móc khoa học để làm chứ.

Đống rác cũng được tạo hình

Rác lâu ngày không đi đổ, sắp thành núi cao rồi, nhìn cũng đẹp mắt đó chứ.

Cùng đi dạo phố

Vừa được ngồi xe "mui trần", lại có thể thảnh thơi đọc báo không sợ gây tai nạn giao thông.

Bộ phận nào thì làm việc đó

Tay vẫn đánh được máy tính, và tai thì vẫn nghe điện thoại. Cái gì cũng có cách giải quyết thôi mà.

Làm như vậy có xem phim cả ngày không chán

Không cần cầm điện thoại cho mỏi tay, đặt lên bàn này thoải mái mà nằm xem phim nhé.

Thứ Hai, 03/04/2017 17:09
31 👨 1.016
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Giải trí