Môi trường thương mại điện tử của thế giới thứ ba đang đươc cải thiện

Cơ quan Thương mại và Phát triển Liên Hợp Quốc (UNCTAD) vừa công bố báo cáo về "Thương mại điện tử nǎm 2003", trong đó khẳng định tốc độ phát triển Internet ở các nước đang phát triển nhanh hơn ở các nước phát triển, nhờ chính phủ và giới kinh doanh các nước này đang tích cực cải thiện môi trường thương mại điện tử. Số sử dụng Internet ở các nước đang phát triển nǎm 2002 chiếm 32% trong tổng số 591 triệu người sử dụng Internet trên toàn cầu, tǎng 28% so với nǎm 2001, và được dự báo có thể chiếm tới 50% vào nǎm 2008. Điều này cho thấy nền "kinh tế số" đang bắt đầu trở nên phổ biến trong thế giới thứ ba. Tuy nhiên, mức độ phát triển thương mại điện tử của các nước đang phát triển còn chưa không đồng đều: các nước khu vực châu A'-Thái Bình Dương chiếm khoảng 10% tổng số các dịch vụ thương mại điện tử toàn cầu trực tiếp từ nhà kinh doanh đến người tiêu dùng. Chẳng hạn, Trung quốc là nước có số người sử dụng internet tǎng nhanh việc sử dụng thẻ tín dụng tại đay còn chưa phổ biến. Trong khi đó Braxin đã trở thành thị trường thương mại điện tử lớn hàng đầu thế giớ, chiếm tới 50-60% tổng số các vụ giao dịch bán lẻ trên mạng của cả khu vực Mỹ Latinh.

Thứ Bảy, 06/12/2003 01:24
31 👨 146
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Tổng hợp