Lừa đảo xổ số trên mạng liên quan tới World Cup 2010

Các nhà nghiên cứu Symantec đã phát hiện ra một kiểu lừa đảo xổ số World Cup 2010 mới đây thể hiện sự ngớ ngẩn mới của những kẻ chuyên phát tán thư lừa đảo trực tuyến. Ví dụ điển hình là nội dung thư được gửi đi từ một giám đốc quảng cáo của Cơ quan Xổ số World Cup 2010 tại Nam Phi.

Người nhận được thư được thông báo trong một tệp tin đính kèm rằng địa chỉ email của họ đã được lựa chọn ngẫu nhiên bởi một chương trình máy tính được thiết kế đặc biệt, theo đó họ đã trúng thưởng 2.5 triệu đô-la Mỹ.

Để tăng thêm tính hợp pháp trong nội dung thư, những kẻ phát tán thư lừa đảo còn nói rõ rằng chương trình xổ số này được tài trợ bởi Hiệp hội Bóng đá Nam Phi, và giống như những vụ lừa đảo khác, chúng hối thúc người nhận email nên giữ kín giải thưởng “trời cho” này vì những lý do an ninh nhất định.

“Nếu nhìn thoáng qua lần đầu thì những thư lừa đảo này dường như có thể tin được với logo, số tham chiếu và những thứ đại loại thế trông như thật, nhưng điều tố giác trò lừa đảo này chính là ở lỗi ngữ pháp quá tệ. Hơn nữa, nếu kiểm tra kỹ hơn, người ta có thể dễ dàng nhận thấy rằng những thư này tự nhận là thuộc Cơ quan Xổ số World Cup của Nam Phi nhưng lại sử dụng logo của Cơ quan Xổ số Vương quốc Anh. Một hành động thực sự liều lĩnh!”, Paul Wood, đại diện Symantec nhận xét.

Vẫn theo vị chuyên gia này, sẽ thật khó tin nếu ai đó bị rơi vào cái bẫy hiển nhiên như thế, nhưng số lượng những trường hợp bị lừa đảo vẫn tăng khiến cho người ta phải nghĩ lại. Thực tế thì các nạn nhân của những trò lừa gạt như vậy thường ngậm bồ hòn làm ngọt vì họ quá xấu hổ.

Thứ Năm, 24/06/2010 14:03
31 👨 561
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Tổng hợp