Lần đầu tiên, sức mua trực tuyến sụt giảm

Ngân sách mà người dùng chi cho hoạt động mua sắm trực tuyến trong tháng 11 đã giảm 4% so với cùng kỳ năm trước.

Đây là lần đầu tiên người ta ghi nhận được sự xuống dốc của giao dịch thương mại điện tử, hãng nghiên cứu comScore cho biết.

Cụ thể, tính đến ngày 23/11, người tiêu dùng đã chi khoảng 8,2 tỷ USD để mua sắm trên mạng, ít hơn 4% so với tháng 11/2007, khi số tiền mà các doanh nghiệp thương mại điện tử thu về lên tới 8,5 tỷ USD.

ComScore cũng dự đoán rằng sức mua trong mùa lễ hội 2008 (kéo dài trong hai tháng 11 và 12) sẽ dậm chân tại chỗ so với năm ngoái, thậm chí còn có khả năng giảm sút.

Nguồn: Shopsland
Nên biết rằng tỷ lệ tăng trưởng của năm 2007 so với năm 2006 rất cao, lên tới 19%.

"Chúng tôi tin rằng doanh thu của khối thương mại điện tử trong mùa Giáng sinh năm nay chỉ đạt 29,2 tỷ USD, ngang bằng với năm ngoái mà thôi", comScore cho biết.

U ám

"Mặc dù giá dầu đang xuống rất thấp song thị trường chứng khoán đầy biến động, giá nhà hạ, lạm phát và tỷ lệ thất nghiệp cao đang làm cho bức tranh kinh tế trở nên đen tối, u ám.

Chúng đang phủ mây đen lên mùa mua sắm Giáng sinh truyền thống
", ông Gian Fulgoni, Chủ tịch comScore cho biết.

"Chưa bao giờ, niềm tin của người tiêu dùng lại xuống thấp đến mức này.

Nguồn thu nhập lại bị siết chặt nên tình hình kinh doanh của tháng 11 thực sự đáng thất vọng.

Đây là lần đầu tiên, ngân sách chi cho shopping trên mạng sụt giảm
", ông Fulgoni nhấn mạnh.

Điểm sáng duy nhất là sức mua trong khoảng thời gian từ tháng 1 tới tháng 10/2008 đã tăng 9% so với cùng kỳ năm trước, đạt tổng cộng 102,1 tỷ USD.

Thứ Tư, 26/11/2008 13:45
31 👨 199
0 Bình luận
Sắp xếp theo