Khoa học Mỹ chính thức tìm ra 42 gen gây bệnh nướu lợi, nha chu

Hàng loạt 42 gen quy định bệnh nướu lợi, nha chu vừa được tìm thấy đang gây xôn xao giới y học quốc tế.

Theo đó, một nhóm nhà khoa học Mỹ vừa công bố rằng họ chính thức xác định được hết thảy 42 gen có khả năng quy định, gây ra các bệnh về nướu lợi, đặc biệt là các bệnh nha chu trong răng miệng. Trước giờ, bệnh nha chu được hiểu là tình trạng sưng viêm các mô xung quanh răng, gây co rút nướu, lung lay răng...

Để có được kết quả này, nhóm nghiên cứu Mỹ đã tiến hành kiểm tra RNA từ các mô nướu răng khỏe mạnh và mô nướu bệnh của 120 bệnh nhân bị viêm nha chu, các bệnh nướu lợi đặc thù...

Bệnh nha chuNguồn ảnh: Internet.

Sau đó, nhóm tiến hành lập dữ liệu, bản đồ gen di truyền tương tác với các yếu tố sinh học liên quan các triệu chứng về nướu lợi, răng miệng cũng như đi tới việc xác định riêng lẻ từng gen có tác động đặc trưng từ thứ một lên bệnh nướu lợi, nha chu.

Sau một thời gian tiền hành nghiên cứu, sàng lọc, chúng tôi đã thu hẹp danh sách và tìm được hết thảy 42 gen có khả năng quy định, gây ra các bệnh về nha chu, nướu lợi, răng miệng...- Panos N Papapanou, giáo sư tại Trung tâm Y tế Đại học Columbia (CUMC) tại New York cho biết trong một tuyên bố.

Nghiên cứu này vừa được công bố trên Tạp chí Nghiên cứu Nha Khoa.

Huỳnh Dũng (Theo Newkerala)

Thứ Sáu, 07/10/2016 08:34
31 👨 539
0 Bình luận
Sắp xếp theo