Khám phá 'trại cá di động' 100.000 tấn đầu tiên trên thế giới

Tàu nuôi cá Guoxin-1 có trọng tải 100.000 tấn, lượng giãn nước 130.000 tấn của Trung Quốc được xuất xưởng vào ngày 20/5 vừa qua.

Con tàu dài gần 250m, khoang tàu chứa được 15 bể cá, mỗi chiếc lớn hơn hai bể bơi tiêu chuẩn với khả năng sản xuất 3.700 tấn cá chất lượng cao mỗi năm. Loài cá được nuôi trong “trại cá di động” này gồm cá lù đù vàng nhỏ, cá mú và cá hồi Đại Tây Dương.

Tàu nuôi cá

Tàu nuôi cá Guoxin-1 được trang bị hơn 30 công nghệ độc quyền, trong đó có công nghệ cho phép trao đổi nước liên tục giữa các bể trong khoang tàu với nước biển giúp nước liên tục được lọc và tái tuần hoàn nhằm đem lại những điều kiện sinh trưởng tối ưu nhất cho đàn cá.

Cá được nuôi trong Guoxin-1 có mật độ cao gấp 4 - 6 lần phương pháp nuôi cá truyền thống trong các lồng neo ngoài biển. Ngoài ra, chu kỳ nuôi trồng thủy sản của Guoxin-1 cũng ngắn hơn 25% so với các trang trại cá thông thường. Điều này giúp “trại cá di động” đạt hiệu quả cao.

Con tàu sẽ hoạt động ở biển Hoàng Hải và biển Hoa Đông. Theo dự kiến, mẻ cá lù đù vàng nhỏ đầu tiên sẽ bán ra thị trường vào mùa thu năm nay.

Việc tàu nuôi cá Guoxin-1 đi vào hoạt động đánh dấu bước đột phá công nghệ trong lĩnh vực đóng tàu và nuôi trồng thủy sản biển sâu ở Trung Quốc.

Ngoài Guoxin-1, Trung Quốc cũng đang chế tạo tàu Guoxin-2, và Guoxin-3 có cùng kiểu dáng, dự kiến sẽ hoàn thành vào tháng 2/2024. Trong khi đó, Trung Quốc cũng thiết kế tàu Guoxin-4 với công nghệ tân tiến hơn, sẽ bắt đầu chế tạo vào cuối năm 2023.

Thứ Ba, 24/05/2022 16:06
47 👨 4.431
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Khám phá khoa học