-
Các nhà sinh vật học Ấn Độ cùng các nhà nghiên cứu đến từ Đại học Khoa học Đời sống Wolverhampton đã tìm thấy loài ếch mới có tiếng kêu độc lạ thường.
-
Chim bách thanh đầu to (Lanius ludovicianus) dù có kích thước nhỏ bé nhưng lại được mệnh danh là "chim đồ tể" do có thói quen xiên con mồi trên gai nhọn để tích trữ dù là côn trùng hay động vật bò sát.
-
Loài chim cánh cụt quai mũ (Pygoscelis antarcticus) trên đảo King George, châu Nam Cực ngủ nhiều giấc ngắn thay vì ngủ một giấc dài để có thể liên tục trông chừng trứng và con non.
-
Cò mỏ giày, diệc xanh lớn, đại bàng là 3 loại chim có sở thích độc đáo là ăn thịt cá sấu.
-
Cỏ Pili (tên khoa học Heteropogon contortus), còn có tên gọi là cỏ giáo đen có khả năng chuyển động khi bị ướt.
-
Cáo Bắc Cực, cáo xám, cáo đỏ là những loài cáo lớn nhất thế giới.
-
Các nhà di truyền học phối hợp với bác sĩ thú y Ernie Ward tại Basepaws, công ty xét nghiệm di truyền cho thú cưng ở California, Mỹ đã đưa ra dự đoán của loài chó trong tương lai nhờ trí tuệ nhân tạo.
-
Đây là con cá Oneirodes đầu tiên được quan sát ở Hẻm Monterey kể từ năm 2016. Lớp da cá tối đến mức hấp thụ lượng lớn ánh sáng đến mức người xem gần như không thể thấy được các chi tiết của nó ngoại trừ đường viền cơ thể.
-
Loài sên biển này có ngoại hình trông giống một con cừu với bộ lông dày và mềm mại nên còn có tên gọi là cừu lá. Đây là loài động vật hiếm hoi có khả năng quang hợp như thực vật.
-
Trong video, khoảng 50 con tôm hùm nối đuôi nhau bò theo hàng để giảm bớt lực cản, giúp chúng đi đúng đường tới vùng nước sâu để tránh bão khi cơn bão tích tụ, thời tiết xấu đi.
-
Một số loài cá cảnh có ngoại hình "độc lạ" nhất, có sức thu hút rất lớn với những người chơi cá cảnh nước ngọt trên toàn thế giới.
-
Thế giới có khoảng 8 tỷ người đang sinh sống, chỉ là một phần nhỏ so với số người từng tồn tại và con số này cũng vẫn rất nhỏ bé so với số động vật từng sống trên Trái Đất.
-
Một đoạn video ghi lại khoảnh khắc ấn tượng của một con bọ ngựa trong quá trình lột xác đã được tài khoản TikTok @insectosexoticos chia sẻ.
-
Cây bạch dương sắt hay bạch dương đen (Betula schmidtii), cây bạch dương Schimdt, còn được mệnh danh là "mộc vương" - vua của các loại gỗ.
-
Trên thực tế, lũ lụt, hạn hán, cháy rừng và nhiệt độ cực cao "càn quét" toàn cầu đang dẫn đến những tác động mà các nhà khoa học đã cảnh báo trong nhiều thập kỷ, trong khi nhiều quốc gia dường như vẫn chưa sẵn sàng ứng phó.
-
Với thành tích 21 tuổi, 156 ngày và vẫn còn tăng thêm, con gà có tên Peanut đến từ trang trại cấm giết mổ ở Michigan (Mỹ) hiện đang là con gà lớn tuổi nhất thế giới.
-
Bức ảnh thú vị ghi lại khoảnh khắc một con khỉ thuộc họ Macaques đang cưỡi một con hươu sao trên đảo Yakushima của Nhật Bản được chụp bởi nhiếp ảnh gia Atsuyuki Ohshima khiến nhiều người cảm thấy thú vị và kinh ngạc.