iPhone sẽ dễ dùng hơn với những thay đổi trong iOS 11

Sẽ hơi giống tín đồ Android một chút khi bạn muốn iOS có Control Center tùy chỉnh được dễ dàng. Control Center chỉ là một biểu tượng cho phép truy cập các thiết lập thường dùng, mở bằng cách vuốt màn hình từ dưới lên sẽ tiện lợi hơn nhiều phải tìm chọn vài lần. Đây là điều mà mọi hệ điều hành đều nên có để mang đến sự tiện lợi cho người dùng.

Apple mang đến giao diện đẹp hơn và các chức năng dễ dùng hơn với iOS 10 nhưng vẫn còn nhiều điều phức tạp. Một bảng điều khiển biến thành ba: một cho các lựa chọn thiết lập nhanh Wi-Fi và Bluetooth, một cho các lựa chọn điều chỉnh phát nhạc và một để điều khiển các thiết bị nhà thông minh hoạt động cũng HomeKit. Apple cũng đưa thêm tính năng 3D Touch cho vài thao tác nhanh. Ví dụ như khi giữ biểu tượng camera, bạn có thể lựa chọn mở ứng dụng chụp ảnh với chế độ selfie, video hoặc slow-motion.

Dù không phải khi nào cũng áp dụng được nhưng những điều nói trên cũng đủ hữu ích. Tuy vậy, quyết định đưa các lựa chọn điều chỉnh lên một cửa sổ khác sẽ làm chậm quá trình thao tác và việc thiết kế lại một số biểu tượng cũng tốn nhiều không gian hơn cần thiết. Đây chính là vấn đề lớn nhất của Control Center: người dùng thiếu quyền kiểm soát.

Control Center trên iOS 10 Kiểm soát phát nhạc

Các chức năng mà người dùng có thể truy cập giới hạn vào lựa chọn của Apple, một vài trong số đó có thể mở rộng. Dưới đây là danh sách các tùy chỉnh này.

  • Airplane Mode: Người dùng thường chỉ chọn tính năng này khi đi máy bay. Chế độ tiết kiệm pin thường được dùng nhiều hơn.
  • Wi-Fi: Đây là lựa chọn thiết yếu.
  • Bluetooth: Tương tự như trên. Apple tập trung vào tai nghe không dây cũng củng cố chức năng này.
  • Do Not Disturb: Hữu ích trong một vài trường hợp.
  • Orientation Lock: Khá phiền nhiễu khi xem video.
  • Flashlight: Hữu ích.
  • Timer: Phím tắt để thay đổi giờ báo thức sẽ hợp lý hơn.
  • Night Shift: Cũng hữu ích nhưng không cần thiết phải truy cập nhanh.
  • Calculator: Không mấy ai phải tính toán trong trường hợp khẩn cấp nên cũng không nhất thiết phải có.
  • Camera: Miễn bình luận, rất hữu ích.
  • Brightness Slider: Tự động chỉnh sáng cũng khá thừa thãi nên lựa chọn này cũng không sao. Vấn đề là khi vuốt để chỉnh sáng thì nó thường hiện ra bảng điều khiển media.
  • AirDrop: Không phải lựa chọn tốt nhất nếu bạn dùng laptop Windows hay máy tính bảng Android.
  • AirPlay: Nhiều người thích Amazon hoặc Android hơn.
  • Lựa chọn điều khiển phát nhạc: Rất hữu ích, không ai muốn đi vào đi ra Spotify vài phút một lần.
  • Home Controls: Hữu ích nếu bạn dùng các thiết bị nhà thông minh.

iPhone 7 Plus

Vấn đề ở đây là mỗi người có nhu cầu sử dụng riêng. Có người thích tắt 3G khi không cần, có người lại dùng iMessage thường xuyên, tương tự như vậy với các lựa chọn dữ liệu địa điểm, chế độ tiết kiệm pin... Khi sử dụng, ai cũng muốn nhanh chóng truy cập các thiết lập nhanh chóng mà mình thường dùng thay vì phải lần tìm nhiều bước. Nếu có thể thêm phím tắt để truy cập ứng dụng bên thứ ba thì còn tốt hơn nữa dù điều này có thể lại mở ra vấn đề về thiết kế (Apple có thể cần biểu tượng tùy biến) và bảo mật (có thể truy cập dữ liệu cá nhân từ màn hình khóa).

Còn nhiều điều mà Apple có thể thay đổi để đưa đến thế hệ iOS tiếp theo hoàn thiện hơn, như hỗ trợ nhiều người dùng, Siri tốt hơn, chọn ứng dụng không phải của Apple làm ứng dụng mặc định, chế độ ban đêm...

Thứ Ba, 06/06/2017 09:32
31 👨 931
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Thiết lập cơ bản