Intel ra mắt nền tảng máy máy tính xách tay mới

Intel đã có buổi ra mắt nền tảng thế hệ máy tính xách tay mới, tên mã là Calpella, tại diễn đàn các nhà phát triển Intel diễn ra tại Đài Loan trong hai ngày 20-21 tháng 10.

Nathan Brookwood, nhà phân tích tại bộ phận nghiên cứu Insight 64 giải thích, cho đến bây giờ nền tảng máy tính xách tay của Intel bao gồm một CPU và một chip Northbridge, nó sẽ đảm nhiệm bộ điều khiển bộ nhớ và các chip đồ hoạ. Tuy nhiên trong Calpella, bộ điều khiển bộ nhớ sẽ được dời vào trong CPU. Bộ phận đồ họa vẫn còn riêng biệt, nhưng sẽ đóng gói chung với CPU, cho phép nó truy cập tốt hơn tới bộ điều khiển bộ nhớ và CPU.

Nền tảng Calpella sẽ dựa vào công nghệ Nehalem 45nm của Intel. Các chip Nehalem thế hệ đầu tiên, sẽ là các chip phục vụ nhân lõi tứ (quad-core). Một loạt chíp Nehalem, bao gồm chíp cho máy để bàn, lõi kép (dual – core), lõi tứ (quad – core), các chíp nhân lõi tám (eight – core) sẽ được lần lượt ra mắt trong năm tới.

Dự kiến, các chíp Nehalem cho máy tính xách tay sẽ ra mắt trong quý 2 năm 2009.

Thứ Hai, 27/10/2008 07:34
31 👨 468
0 Bình luận
Sắp xếp theo