Học sinh trên khắp thế giới ăn gì vào bữa trưa tại trường?

Mỗi quốc gia đều có một tiêu chuẩn riêng về bữa ăn trưa dành cho học sinh tại các trường học. Một số trường cung cấp thực phẩm ăn liền và đồ ăn nhẹ, còn một số trường khác thì chuẩn bị những bữa ăn trưa cho học sinh. Tuy nhiên, bữa ăn trưa phổ biến nhất gồm có khoai tây, cơm và salad bắp cải. Bên cạnh đó, còn có sữa thay vì nước ép trái cây. Hãy cùng tìm hiểu về những bữa ăn trưa tại các trường học trên khắp thế giới nhé!

Iran

Học sinh trên khắp thế giới ăn gì vào bữa trưa tại trường?

Luật pháp tại Iran quy định, tất cả trẻ em có độ tuổi từ 14 tuổi trở xuống cần có một ly sữa, quả hồ trăn (hạt dẻ cười), trái cây tươi, bánh quy trong bữa ăn trưa tại trường. Tuy nhiên, các bà mẹ ở Iran thường chuẩn bị một hộp đựng đồ ăn trưa cho con mình với các loại thực phẩm như: cơm, cà chua và kebab thịt cừu.

Hàn Quốc

Học sinh trên khắp thế giới ăn gì vào bữa trưa tại trường?

Dựa trên đánh giá, Hàn Quốc là một trong số các quốc gia có bữa ăn trưa dành cho học sinh tốt nhất thế giới. Hai phần lớn nhất trong khay đựng đồ ăn bao gồm súp và cơm, còn phần nhỏ hơn dành cho các món ăn kèm như salad, hải sản, rau và trái cây. Những học sinh nhỏ hơn sẽ được uống thêm dầu cá. Bên cạnh đó, còn có những món ăn ưa thích bao gồm: kimchi, lá mè cuộn với cơm và phủ sốt mật ong, súp bí ngô với khoai, bánh kếp với hành lá, hạt tiêu, bạch tuộc, dưa chuột và salad kèm cà rốt.

Nhật Bản

Học sinh trên khắp thế giới ăn gì vào bữa trưa tại trường?

Bữa ăn trưa của các trường học tại Nhật Bản gần giống với Hàn Quốc, gồm những món ăn "gia đình" chứ không phải đồ ăn nhanh như súp, cơm, thịt hoặc cá, salad và sữa. Đối với học sinh dưới bậc trung học không được phép mang theo thức ăn chuẩn bị riêng tới trường. Đặc biệt hơn, học sinh tại Nhật Bản không được ăn trong căng tin và căng tin cũng không có máy bán hàng tự động. Tất cả các em phải tự phục vụ chính mình bằng việc mang khăn trải bàn màu trắng và bữa ăn trưa đến lớp, sau đó trải khăn ra bàn rồi ăn tại đó.

Anh

Học sinh trên khắp thế giới ăn gì vào bữa trưa tại trường?

Thực phẩm ăn trưa phổ biến nhất trong các trường học ở Anh là khoai tây chiên, cà rốt, cháo đặc, salad, trái cây và một chiếc bánh quế kèm sôcôla. Nhiều trường học tại đây bị giới hạn ngân sách, do đó sinh viên được cung cấp thức ăn nhanh thường xuyên. Học sinh tại các trường rất thích điều này và chúng có giá khá rẻ.

Mỹ

Học sinh trên khắp thế giới ăn gì vào bữa trưa tại trường?

Đây là bữa ăn trưa ở một trường học tại tiểu bang Utah - miền tây Hoa Kỳ. Qua hình ảnh chúng ta có thể thấy nó bao gồm quả đào, ngô, thịt gà và súp. Ở Mỹ, món ăn trưa tại của các trường học khá khác nhau. Hầu hết học sinh và sinh viên đều được lựa chọn thức ăn nhanh và thực phẩm tiện lợi cho trẻ em như cốm, khoai tây chiên, pizza hoặc hamburger. Các bậc phụ huynh cũng chuẩn bị đồ ăn trưa vào trong hộp cho trẻ mang đến trường.

Thổ Nhĩ Kỳ

Học sinh trên khắp thế giới ăn gì vào bữa trưa tại trường?

Đây là hình ảnh một bữa ăn trưa được chuẩn bị tại nhà gồm có bánh mì làm bằng lúa mạch, quả óc chó, nho, táo, lựu và nấm sữa kefir (một thực phẩm lên men lactic nhờ vi khuẩn ưa ấm lactic vừa lên men rượu nhờ nấm men, rất giàu Enzim với các vi khuẩn có lợi, cân bằng hệ tiêu hóa). Tất cả đều là những thực phẩm giúp tăng cường trí tuệ.

Thái Lan

Học sinh trên khắp thế giới ăn gì vào bữa trưa tại trường?

Thực đơn bữa ăn trưa của các trường học tại Thái Lan có thể thay đổi theo ngày hoặc từng vùng miền khác nhau, bao gồm thịt lợn sốt chua ngọt, cơm và một loại bánh được gói trong lá chuối.

Pháp

Học sinh trên khắp thế giới ăn gì vào bữa trưa tại trường?

Đây là bữa ăn trưa được phục vụ trong một trường học ở phía tây của nước Pháp, thành phần bao gồm cá, rau bina (rau cải bó xôi), khoai tây, pho mát và bánh mì. Đây được coi là bữa ăn chính trong ngày và giờ nghỉ trưa thường kéo dài từ 1 đến 2 tiếng. Học sinh, sinh viên cũng được phép về nhà ăn trưa trong thời gian này.

Phần Lan

Học sinh trên khắp thế giới ăn gì vào bữa trưa tại trường?

Các bữa ăn trưa ở trường học tại Phần Lan được thực hiện một cách nghiêm túc. Nhà trường cung cấp cho học sinh các loại đồ ăn nhẹ vào ba bữa trong ngày. Học sinh sẽ ăn trưa tại một nhà ăn, nơi có thể lựa chọn rất nhiều món ăn. Ngoài ra, mỗi trường cũng cung cấp bữa ăn trưa cho ai có nhu cầu ăn kiêng. Xuất ăn trưa trong hình bao gồm thịt viên với nước sốt, khoai tây, salad, và đồ tráng miệng.

Nga

Học sinh trên khắp thế giới ăn gì vào bữa trưa tại trường?

Các sinh viên tại Nga được cung cấp bữa ăn sáng miễn phí từ 9 đến 12 giờ, sau khoảng thời gian này 12 giờ trưa họ mới phải trả tiền. Tuy nhiên, nếu nhìn vào bức ảnh dưới đây, chúng ta sẽ khó lòng nhận ra đó là bữa ăn sáng hay bữa ăn trưa! Các món ăn bao gồm xúc xích, cháo kiều mạch và trà.​

Hungary

Học sinh trên khắp thế giới ăn gì vào bữa trưa tại trường?

Học sinh tại Hungary được cung cấp bữa ăn trưa khá lớn. Thực đơn bao gồm phở, đậu nướng kèm thịt ga và các loại hạt cho món tráng miệng.

Israel

Học sinh trên khắp thế giới ăn gì vào bữa trưa tại trường?

Bữa ăn trưa ở các trường học tại Israel gồm có trái cây tươi, granola (một loại bánh được tạo thành từ yến mạch, lạc, mật ong và gạo), kẹo và bánh mì kẹp.

Thứ Năm, 01/12/2016 11:42
31 👨 701
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Khám phá khoa học