Hồ nước do thiên thạch rơi xuống từ 52.000 năm trước làm nhiễu loạn la bàn
Hồ Lonar với màu xanh đặc trưng là một hồ muối natri cacbonat (Na₂CO₃) nằm ở bang Maharashtra, Ấn Độ. Hồ được hình thành do một thiên thạch rơi xuống Trái Đất cách đây 52.000 năm trong kỷ Pleistocen.
Theo ước tính, hố thiên thạch này rộng khoảng hơn 1 dặm, đường kính là 1.200m, sâu 100m.
Do khoáng chất của núi lửa bazan bồi đắp thêm độ cứng xung quanh nên cho tới nay Lonar vẫn giữ nguyên vẹn kích thước và hình dáng ban đầu.
Hồ Lonar với màu xanh đặc trưng.
Điều kỳ lạ nhất là các thiết bị điện tử và la bàn đặt gần hồ đều bị nhiễu loạn. Theo các chuyên gia nguyên nhân là do các sinh vật trong hồ Lonar đã bị biến đổi do nhiễm từ trường.
1.217
★ 👨 0 Bình luận
Sắp xếp theo

Xóa Đăng nhập để viết
Tham khảo thêm
- Lỗ hổng từ 7 năm trước xuất hiện trong Firefox
- Motorola giảm thêm 4.000 việc làm
- An ninh mạng nửa đầu năm 2009: Hỗn loạn!
- Sony sản xuất máy PlayStation 4 từ cuối năm nay
- Panasonic tuyên bố có thể cắt giảm 8.000 việc làm
- Những hiện tượng thiên văn đáng chú ý tại Việt Nam trong năm 2021
- Búp bê đất sét 2.000 năm tuổi tìm thấy tại Osaka
Bài viết mới nhất
-
Betternet Free VPN 6.7.2.621
-
Giải mã màn ảo thuật làm đóng băng đài phun nước bằng 2 tay giữa phố
-
Cách scan tài liệu bằng ứng dụng Files trên iPhone
-
Top ứng dụng iOS đang miễn phí, giảm giá 25/01/2021
-
"AI nhạc sĩ" của kỹ sư Việt có thể viết được 10 bài hát trong 1 giây
-
Top ứng dụng Android đang miễn phí và giảm giá 25/01/2021
Video Khoa học
-
Mãn nhãn với màn tỉ thí đẹp mắt giữa chim công trắng và chim công xanh
-
Rắn độc hung hăng chui đầu vào mai rùa để tấn công và cái kết
-
Tròn mắt với màn chạy nước rút ba chân bốn cẳng của chú bạch tuộc dưới đáy biển
-
Cận cảnh máy bay không người lái phun lửa tiêu diệt ong
-
Cận cảnh robot nhện lớn nhất thế giới
-
Cận cảnh quá trình cỗ máy khổng lồ xây cầu đường sắt vượt biển dài 15km