Hé lộ chân dung 12 người phụ nữ giàu có nhất thế giới

Khi nghĩ về một người phụ nữ vô cùng giàu có thì hình ảnh nào sẽ xuất hiện đầu tiên ở trong đầu bạn? Một nữ diễn viên nổi tiếng trên thế giới, một người mẫu hàng đầu hay chỉ đơn giản là một doanh nhân cực kỳ thành công?

Hôm nay chúng tôi muốn tiết lộ cho bạn thông tin về những người phụ nữ giàu có nhất trên thế giới. Và chắc chắn rằng bạn sẽ thấy những người phụ nữ này luôn tự biết cách làm giàu. Dưới đây là chân dung 12 người phụ nữ giàu có nhất thế giới. Mời các bạn cùng tham khảo!

12. Sheikha Mozah, Qatar

Sheikha Mozah, Qatar

Sheikha Mozah© East News © mozabintnasser © mozabintnasser

  • Tuổi: 58
  • Tổng tài sản: 10 triệu USD

Sheikha Mozah Bint Nasser Al-Missned là vợ thứ hai của Quốc vương Qatar và là mẹ của 7 người con. Sheikha Mozah không chỉ là một nhà hoạt động chính trị xã hội, mà còn hỗ trợ tích cực cho các tiến bộ khoa học và công nghệ ở đất nước của mình. Bà đã được trao tặng một số bằng tiến sĩ danh dự và bình chọn là "một trong những người phụ nữ tiên phong của thế giới".

11. Ivanka Trump, Mỹ

Ivanka Trump, Mỹ

Ivanka Trump© East News © East News © East News

  • Tuổi: 35
  • Tổng tài sản: 740 triệu USD

Mặc dù Ivanka Trump là con gái lớn của Tổng thống Donald Trump, có thể dựa vào tiền của cha mình để sống một cuộc sống an nhàn thảnh thơi nhưng cô quyết định trở thành một nữ doanh nhân thành công. Ivanka Trump có sở hữu một số công ty và thường xuất hiện trên TV, thậm chí cô còn viết một cuốn sách. Cho dù công việc hàng ngày rất bận rộn nhưng cô luôn dành thời gian cho bản thân và gia đình.

10. Pansy Ho, Trung Quốc

Pansy Ho, Trung Quốc

Pansy Ho© numberonepr © East News © edith_baby2017

  • Tuổi: 54
  • Tổng tài sản: 3,4 tỷ USD

Pansy Ho là con gái của Stanley Ho - tỷ phú nổi tiếng được biết đến là "Vua cờ bạc". Pansy là người giàu nhất trong số 17 người con của gia đình Stanley Ho. Hiện bà còn có nhiều tiền hơn cả bố của mình, hẳn Stanley Ho rất tự hào về con gái mình.

9. Margarita Louis-Dreyfus, Pháp

Margarita Louis-Dreyfus, Pháp

Margarita Louis-Dreyfus© East News © wikimedia © facebook

  • Tuổi: 55
  • Tổng tài sản: 5,3 tỷ USD

Margarita Louis-Dreyfus (trước đây có tên khai sinh: Margarita Bogdanova) là doanh nhân gốc Nga giàu có nhất trên thế giới. Sau cái chết của người chồng, Margarita Louis-Dreyfus trở thành chủ tịch tập đoàn Louis Dreyfus và chủ của đội bóng Olympique de Marseille. Margarita đã tái hôn và gần đây có sinh được một cặp chị em sinh đôi.

8. Carrie Perrodo, Singapore

Carrie Perrodo, Singapore© Crossroads Foundation Photos Follo

  • Tuổi: 66
  • Tổng tài sản: 5,3 tỷ USD

Công việc kinh doanh của gia đình (một trong những công ty dầu tư nhân lớn nhất thế giới) đã được chuyển sang cho Carrie sau khi chồng bà, Hubert Perrodo, qua đời vào năm 2006. Hiện công ty đang được dẫn dắt bởi người con trai, Carrie Perrodo thường dành phần lớn thời gian làm công việc từ thiện. Mặc dù đã 66 tuổi nhưng trông bà vẫn rất trẻ trung và xinh đẹp!

7. Charlotte Casiraghi, Monaco

Charlotte Casiraghi, Monaco

Charlotte Casiraghi© East News © East News © East News

  • Tuổi: 31
  • Tổng tài sản: 5,7 tỷ USD

Charlotte Casiraghi đứng thứ 8 trong danh sách thừa kế của Monaco. Cháu gái của Grace Kelly là một nhà báo và thường dành thời gian rảnh của mình để cưỡi ngựa. Charlotte Casiraghi không chỉ thừa kế kho báu hoàng gia mà còn cả ngoại hình xinh đẹp của người bà nổi tiếng của mình nữa.

6. Christy Walton, Mỹ

Christy Walton, Mỹ© facebook

  • Tuổi: 68
  • Tổng tài sản: 6,1 tỷ USD

Christy Walton là vợ của John T. Walton, con của người sáng lập Wal-Mart, từng được trao danh hiệu người phụ nữ giàu nhất thế giới. Mặc dù tài khoản ngân hàng của bà đang dần trở nên ít đi nhưng bà vẫn là một trong những người phụ nữ có hoạt động từ thiện ảnh hưởng nhất.

5. Iris Fontbona, Chile

Iris Fontbona, Chile

Iris Fontbona© facebook © bancochile © facebook

  • Tuổi: 74
  • Tổng tài sản: 13,7 tỷ USD

Iris Fontbona thừa hưởng tài sản từ người chồng của mình. Bà là người phụ nữ Chile giàu nhất trên thế giới và thành công trong công việc kinh doanh gia đình. Chúng ta phải thừa nhận rằng bà ấy trông hoàn toàn tuyệt vời ở độ tuổi của mình.

4. Laurene Powell Jobs, Mỹ

Laurene Powell Jobs, Mỹ

Laurene Powell Jobs© facebook © laurenepowelljobs © wikimedia

  • Tuổi: 53
  • Tổng tài sản: 20 tỷ USD

Vợ của người sáng lập Apple Inc gần đây đã thu hút được nhiều sự chú ý của công chúng. Sau khi kế thừa cổ phần của Apple từ chồng, Laurene Powell Jobs đã trở thành một trong những phụ nữ giàu nhất thế giới. Bà điều hành kinh doanh và tham gia vào một số dự án từ thiện lớn.

3. Susanne Klatten, Đức

Susanne Klatten, Đức

Susanne Klatten© facebook © East News © East News

  • Tuổi: 55
  • Tổng tài sản: 22,5 tỷ USD

Susanne Klatten - người đứng đầu một công ty dược phẩm, cùng với anh trai, cũng sở hữu một nửa số cổ phần BMW. Bà là người phụ nữ giàu nhất nước Đức thành công trong kinh doanh mà vẫn dành thời gian rảnh bên gia đình.

2. Alice Walton, Mỹ

Alice Walton, Mỹ

Alice Walton© facebook © wikimedia © East News

  • Tuổi: 67
  • Tổng tài sản: 38,7 tỷ USD

Một tỷ phú khác trở nên giàu có nhờ Wal-Mart. Con gái của Sam Walton, người sáng lập, là người đứng thứ hai trong danh sách này. Bà là người đam mê nghệ thuật, thậm chí còn có bộ sưu tập nghệ thuật của riêng mình.

1. Liliane Bettencourt, Pháp

Liliane Bettencourt, Pháp

Liliane Bettencourt© East News © East News © East News

  • Tuổi: 94
  • Tổng tài sản: 43,1 tỷ USD

Mặc dù ở độ tuổi 94 nhưng nữ hoàng của L'Oreal vẫn sở hữu một quỹ từ thiện và làm việc rất chăm chỉ. Không có gì ngạc nhiên khi Liliane Bettencourt là người phụ nữ giàu nhất thế giới. Và bà ấy cũng trông thật tuyệt vời!

Xem thêm: 15 câu nói nổi tiếng về thành công và cuộc sống của Bill Gates

Chúc các bạn vui vẻ!

Thứ Hai, 28/08/2017 08:44
51 👨 463
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Giải trí