Phát hiện hành tinh có quỹ đạo 4,5 giờ, nơi con người có thể sống thọ 150.000 tuổi

Hành tinh EPIC 228813918 b mới được các nhà khoa học quốc tế phát hiện có thời gian hoàn thành một vòng quỹ đạo quanh sao mẹ chỉ trong 4,5 giờ, nên một ngày ở Trái Đất tương đương 5 năm ở hành tinh này.

Một hành tinh quay quanh sao lùn loại M
Một hành tinh quay quanh sao lùn loại M. (Ảnh: NASA.)

Khi sử dụng dữ liệu thu được từ kính viễn vọng không gian Kepler của NASA để đo lường quỹ đạo các hành tinh ở xa, các nhà khoa học đã phát hiện hành tinh EPIC 228813918 b ngoài hệ Mặt Trời có tốc độ quay nhanh hơn gấp nhiều lần so với Trái Đất.

EPIC 228813918 b quay xung quanh một sao lùn loại M có tên EPIC 228813918 và có thời gian hoàn thành một vòng quỹ đạo chỉ chưa đầy 4,5 tiếng, một ngày ở Trái Đất sẽ tương đương hơn 5 năm trên hành tinh này. Do đó, nếu con người chuyển tới sống trên hành tinh này sẽ sống thọ tới 150.000 năm.

Tuy nhiên, các nhà khoa học cho việc EPIC 228813918 b chuyển động quá gần sao mẹ khiến hành tinh này có bức xạ quá mạnh, có thể ảnh hưởng đến cuộc sống ở đây. Khi đó, nếu vẫn giữ sinh hoạt theo lối sống thông thường như ở Trái Đất, con người sẽ ngủ tới 2 năm mỗi lần đặt lưng. Chính vì vậy mốc 150.000 năm sẽ trôi qua rất nhanh.

Theo các nhà khoa học, EPIC 228813918 b có kích thước xấp xỉ với Trái Đất và theo ước tính hành tinh này có 45% sắt trong thành phần cấu tạo của nó.

EPIC 228813918 b không phải là hành tinh có quỹ đạo ngắn nhất từng được phát hiện. Trước đây, các nhà thiên văn học từng phát hiện hành tinh KOI 1843.03, quay xung quanh sao lùn mẹ loại M với thời gian nhanh hơn 4 phút. Nó cũng có kích thước tương đương và thành phần cấu tạo gồm rất nhiều sắt.

Thứ Sáu, 21/07/2017 09:16
51 👨 818
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Khoa học Vũ trụ