Falcon Heavy - Siêu tên lửa đẩy mạnh nhất thế giới có thể đạt lực đẩy lên tới hơn 2.300 tấn
Elon Musk, tỷ phú công nghệ gần đây đã tuyên bố tham vọng chinh phục sao Hỏa và đưa 1 triệu người lên hành tinh này như một giải pháp dự phòng cho sự sống trên Trái Đất.
- Tên lửa mới độc đáo có thể đi vào không gian chỉ trong 5 phút
- 10 tên lửa liên lục địa đáng sợ nhất thế giới
- Một tên lửa phải bay nhanh cỡ nào mới thắng được lực hấp dẫn và thoát ly Trái Đất?
Quá trình này được thực hiện bởi Falcon Heavy, phiên bản mới nhất của dòng tên lửa đẩy Falcon, một siêu tên lửa đủ mạnh để đưa hàng hóa và con người tới được sao Hỏa do công ty SpaceX của Elon Musk phát triển.
Theo tuyên bố của SpaceX, Falcon Heavy vượt trội hơn so với tên lửa Falcon 9 và sẽ trở thành loại tên lửa đẩy mạnh nhất trên thế giới hiện nay. Ngoài ra, với công nghệ tái sử dụng nhằm tiết giảm chi phí cho một lần phóng, Falcon Heavy đã đạt tới một tầm cao mới.
Falcon Heavy có tổng khối lượng lên tới hơn 1.420 tấn, chiều dài 70m, rộng 12,2m, đường kính thân chính đạt 3,66m.
Tên lửa gồm 2 tầng đẩy và một khoang chứa hàng hóa ở phần trên cùng.
Tầng thứ nhất của Falcon Heavy là một hệ thống động cơ phản lực siêu khủng gồm 3 ống phóng Falcon 9 với tổng cộng 27 động cơ phản lực Merlin được tích hợp bên trong, có thể đạt lực đẩy lên tới hơn 23.000 kN (hơn 2.300 tấn) ...
Tầng thứ 2 của Falcon Heavy chỉ có một động cơ phản lực Merlin với lực đẩy đạt 934kN. Sau khi tầng thứ nhất tách ra, động cơ đẩy của tầng thứ hai sẽ bắt đầu hoạt động với thời gian "phun lửa" chỉ trong 397 giây. Tầng này có thể đưa khoang hàng hóa hoặc tàu vũ trụ tới Quỹ đạo Trái Đất tầm thấp (LEO), hoặc Quỹ đạo chuyển tiếp địa tĩnh (GTO) và xa hơn là Quỹ đạo địa tĩnh (GSO).
Falcon Heavy sở hữu sức tải cực kì khủng khiếp.
Với động cơ đẩy khủng như vậy, Falcon Heavy có thể mang 63,8 tấn hàng hóa (tương đương tổng khối lượng của một chiếc Boeing 737 khi đầy tải) lên quỹ đạo Trái Đất tầm thấp LEO. Còn nếu điểm đến là sao Hỏa thì khối lượng giảm xuống còn 16,6 tấn.
Ngoài ra, khi thay thế khoang hàng hóa ở phần đỉnh của hệ thống phóng bằng một tàu vũ trụ Dragon do SpaceX sản xuất, Falcon Heavy cũng có thể đưa nó bay vào quỹ đạo. Hiện nay, trên chỉ có hệ thống tên lửa đẩy Mặt Trăng Saturn V là có sức tải tới LEO vượt qua được Falcon Heavy.
Để thấy được sức tải khủng của siêu tên lửa Falcon Heavy, chúng ta hãy xem bảng so sánh sức tải của nó với các hệ thống phóng nổi tiếng từng được chế tạo trước đây.

- Notebook "siêu mẫu" nhất thế giới: Mỏng gần bằng... ĐTDĐ
- Alienware trang bị card đồ họa mạnh nhất thế giới cho Gaming PC
- OMAP4: chip di động mạnh nhất thế giới
- Siêu máy tính nhanh nhất thế giới
- Mở hộp máy tính bảng mạnh nhất thế giới
- Lộ diện smartphone mạnh nhất thế giới
- Card đồ họa mạnh nhất thế giới Inno3D về Việt Nam
-
Top ứng dụng iOS đang miễn phí, giảm giá 25/01/2021
-
"AI nhạc sĩ" của kỹ sư Việt có thể viết được 10 bài hát trong 1 giây
-
Top ứng dụng Android đang miễn phí và giảm giá 25/01/2021
-
Đánh giá Asus ZenWiFi AX (XT8): Hệ thống AiMesh tốt nhất hiện nay
-
Thơ chế về ngày lễ tình yêu, thơ chế hay về ngày Valentine
-
Lên đồ Rakan DTCL, đồ cho Rakan DTCL mùa 4.5
-
Đồng hồ nguyên tử ổn định nhất thế giới với 'thời gian chết bằng 0'
-
MIT phát triển hành công hệ thống theo dõi giấc ngủ bằng tín hiệu radio
-
Đây là những bức hình 3.200MP đầu tiên trên thế giới vừa được chụp
-
Lớp phủ sinh học chứa vi khuẩn, phát minh có thể cách mạng hóa quy trình xử lý nước thải
-
"Bom Sa Hoàng": Quả bom nguyên tử mạnh nhất thế giới có sức tàn phá như thế nào
-
Harvard và Sony chế tạo thành công robot phẫu thuật siêu nhỏ lấy cảm hứng origami