Elon Musk lội ngược dòng thành công, trở thành người giàu nhất thế giới

Theo thống kê từ Forbes, tính đến ngày 15 tháng 12 năm 2023, tổng tài sản ròng của 10 người giàu nhất thế giới tăng thêm 490 tỷ USD. Bảy trong số 10 người này đều giàu có về công nghệ.

Elon Musk

Elon Musk

Giá trị tài sản ròng hiện tại: 254,9 tỷ USD (+108,4 tỷ USD)

Đầu năm 2023, tài sản ròng của Elon Musk là 146,5 tỷ USD, đứng thứ hai trong danh sách giàu nhất thế giới bởi ông thua lỗ nhiều tiền hơn bất kỳ ai khác vào năm 2022. Nhưng đến cuối năm nay, giá trị tài sản ròng của ông đã tăng hơn 108 tỷ USD đưa ông trở lại vị trí dẫn đầu. Đó là nhờ cổ phiếu của của công ty xuất ô tô điện Tesla, đã tăng hơn 100% trong năm nay và định giá của công ty tên lửa SpaceX cũng đã tăng lên 150 tỷ USD vào tháng 7 do thực hiện thành công hơn 90 vụ phóng trong năm nay.

Forbes liệt kê Elon Musk là tỷ phú ô tô vì ông có được phần lớn tài sản từ nhà sản xuất ô tô Tesla.

Mark Zuckerberg

Mark Zuckerberg

Giá trị tài sản ròng hiện tại: 118,6 tỷ USD (+74,8 tỷ USD)

Sau một năm 2022 đặc biệt khó khăn, Zuckerberg đã trở lại sau khi tăng tài sản của mình thêm khoảng 75 tỷ USD trong năm nay. Tính đến ngày 15 tháng 12, cổ phiếu của công ty Meta đã tăng 178%.

Jeff Bezos

Jeff Bezos

Giá trị tài sản ròng hiện tại: 172,3 tỷ USD (+65 tỷ USD)

Năm 2023, cổ phiếu của Amazon đã tăng 79%, mang lại cho Bezos 65 tỷ.

Prajogo Pangestu

Giá trị tài sản ròng hiện tại: 52,8 tỷ USD (+47,9 tỷ USD)

Trong năm 2023, ngành công nghiệp gỗ và hóa dầu đã mang lại cho nhà tài phiệt Indonesia khối tài sản lớn. Trong năm nay, ông đã lãnh đạo một công ty khai thác than, niêm yết một công ty năng lượng tái tạo trên Sở giao dịch chứng khoán Indonesia.

Larry Page

Larry Page

Giá trị tài sản ròng hiện tại: 111,7 tỷ USD (+34,4 tỷ USD)

Trong năm nay, cổ phiếu của Alphabet, công ty mẹ của Google, đã tăng 50%.

Amancio Ortega

Giá trị tài sản ròng hiện tại: 97,4 tỷ USD (+33,2 tỷ USD)

Cổ phiếu của Inditex, công ty mẹ của thương hiệu thời trang nổi tiếng Zara đã tăng 57% vào năm 2023, một mức cao kỷ lục, nhờ nhu cầu mạnh mẽ và lợi nhuận kỷ lục. Chính vì vậy mà tài sản của Ortega, người nắm 60% cổ phần công ty cũng đã tăng thêm hơn 33 tỷ USD.

Sergey Brin

Sergey Brin, nhà đồng sáng lập Google với giá trị tài sản ròng hiện tại: 107,3 tỷ USD (+33 tỷ USD)

Steve Ballmer

Cựu Giám đốc điều hành Microsoft với giá trị tài sản ròng hiện tại: 110,9 tỷ USD (+32,4 tỷ USD) nhờ giá trị thị trường của Microsoft tăng 19% so với một năm trước và giá cổ phiếu của Microsoft cũng tăng 55%.

Larry Ellison

Nhà sáng lập Larry Ellison tăng 30,8 tỷ USD lên thành 133,2 tỷ USD nhờ cổ phiếu của gã khổng lồ phần mềm Oracle đã tăng 26% trong năm nay.

Jensen Huang

Đồng sáng lập kiêm giám đốc điều hành nhà sản xuất chip Nvidia có tài sản tăng thêm 29,8 tỷ USD, thành 43,6 tỷ USD nhờ giá cổ phiếu của công ty đã tăng hơn 230% vào năm 2023.

Thứ Sáu, 22/12/2023 15:48
51 👨 504
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Chuyện công nghệ