Đố bạn giải được bài toán "hại não" đến máy tính cũng phải "bó tay" này

Chúng tôi chắc chắn rằng con người thông minh hơn các cỗ máy. Để chứng minh điều này, chúng tôi sẽ đưa ra một bài toán "vô cùng đơn giản" máy tính không thể giải được nhưng con người lại có thể giải được một cách nhanh chóng.

Đôi khi, những bài toán "rắc rối, nan giải" máy tính còn có thể giải được nhưng bài toán đơn giản dưới đây lại không đưa ra được kết quả. Hãy cùng thử sức với bài toàn này và xem bạn có giải được không nhé!

Đề bài

Đề bài

Hãy tính số tuổi của ba chị em biết rằng:

Khi nhân tuổi của chúng lại với nhau được 36;

Cộng tuổi của chúng lại với nhau được 13,

Đứa lớn tuổi nhất có tóc màu vàng hoe.

Vậy nếu gặp bài toán trên bạn sẽ giải quyết thế nào?

Lời giải

(Gợi ý: các bạn bôi đen đoạn dưới để xem gợi ý trả lời)

Nếu đem số tuổi của cả 3 nhân với nhau được 36 thì tuổi của chúng sẽ là 1 trong 8 phép tính dưới đây:

36 = 2 × 3 × 6 và cộng tuổi của cả 3 lại với nhau được 11.
36 = 2 × 2 × 9 và cộng tuổi của cả 3 lại với nhau được 13.
36 = 4 × 9 × 1 và cộng tuổi của cả 3 lại với nhau được 14.
36 = 4 × 3 × 3 và cộng tuổi của cả 3 lại với nhau được 10.
36 = 18 × 2 × 1 và cộng tuổi của cả 3 lại với nhau được 21.
36 = 12 × 3 × 1 và cộng tuổi của cả 3 lại với nhau được 16.
36 = 6 × 6 × 1 và cộng tuổi của cả 3 lại với nhau được 13.
36 = 36 × 1 × 1 và cộng tuổi của cả 3 lại với nhau được 38.

Ta thấy có hai đáp án thỏa mãn, bởi 2 + 2 + 9 = 13 và 6 + 6 + 1 = 13. Giả thiết đề bài cho thêm "Đứa lớn tuổi nhất có tóc màu vàng hoe" ban đầu được xem là "vô dụng" nhưng giờ lại hữu ích giúp chúng ta có thể đưa ra được đáp án đúng cuối cùng. Giả thiết này cho thấy rằng chỉ có 1 đứa lớn tuổi nhất chứ không phải là hai đứa. Quay trở lại phía trên để tìm ra biểu thức phù hợp nhất. Vậy câu trả lời cuối cùng sẽ là đứa trẻ lớn tuổi nhất 9 tuổi và 2 đứa còn lại cùng 2 tuổi.

Các bạn có ra đáp án giống như vậy không? Hãy để lại bình luận bên dưới nhé!

Thứ Tư, 26/10/2016 08:52
3,97 👨 4.079
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Khoa học vui