Video: Cận cảnh nông dân nước ngoài diệt cỏ dại bằng… máy phun lửa

Để diệt cỏ dại trên toàn bộ cánh đồng, những người nông dân nước ngoài chọn sử dụng hệ thống phun lửa cỡ lớn thay vì dùng thuốc hóa học độc hại. So với việc sử dụng hóa chất bảo vệ thực vật, phương pháp đốt cỏ là một lựa chọn mang tính hữu cơ hơn.

Diệt cỏ dại bằng ngọn lửa là phương pháp phổ biến từng được sử dụng vào những năm đầu của thế kỷ 20. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại do diện tích canh tác khổng lồ cùng với sự tiến bộ của khoa học kỹ thuật, người ta đã nâng kỹ thuật diệt cỏ này lên một tầm cao mới. Chiếc máy từng bị lãng quên khi thuốc diệt cỏ xuất hiện và bùng nổ, nay được "hồi sinh".

Máy phun lửa đốt cỏ

Sức nóng từ lửa sẽ phá hủy tế bào của cỏ khiến chúng không thể quang hợp và sẽ chết sau 2 ngày bị đốt cháy.

Ngọn lửa trong phương pháp đốt cỏ được tạo ra bằng việc đốt cháy propanol, loại khí trong bình gas của các gia đình. Máy phun lửa này sử dụng gần 27 lít khí propanol để đốt 4.000m2 diện tích cỏ.

Phương pháp đốt cỏ này phù hợp nhất với các ruộng ngô, loại cây trồng có khả năng chống chịu với nhiệt độ cao rất tốt.

Máy diệt cỏ bằng lửa là phát minh của công ty BigYield, Mỹ, từng được thử nghiệm ở nhiều trang trại tại bang Missouri từ năm 2016.

Thứ Bảy, 04/04/2020 09:28
54 👨 7.659
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Video Khoa học